Mỹ - Hàn Quốc tập trận, Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến lược

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm 13/3 tiến hành tập trận chung thường kỳ mang tên “Lá chắn Tự do”, với quy mô lớn nhất trong 5 năm qua. Còn Triều Tiên hôm 12/3 đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình “chiến lược” có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm, như một lời cảnh báo.

Cuộc tập trận “Lá chắn Tự do” được tiến hành dựa trên mô phỏng máy tính, diễn ra trong 11 ngày liên tiếp, kể cả cuối tuần. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, đẩy mạnh sự phối hợp tác chiến của các đơn vị Hàn Quốc và Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Các bài diễn tập tấn công đổ bộ cũng sẽ được tiến hành.

Theo giới chức Hàn Quốc, quân đội Mỹ dự kiến sẽ điều cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz tới Hàn Quốc vào cuối tháng 3 này, để tham gia các hoạt động diễn tập phối hợp với Hải quân Hàn Quốc liên quan đến cuộc tập trận “Lá chắn Tự do”. 

Trước các cuộc tập trận triền miên của Mỹ - Hàn, Triều Tiên luôn coi đó là những cuộc diễn tập xâm lược quốc gia này. Và giống như thường lệ, Triều Tiên hôm qua đã phóng tên lửa như một động thái đáp trả. Tuy nhiên, lần này, Triều Tiên đã phóng thành công 2 tên lửa hành trình “chiến lược”, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, từ tàu ngầm ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo ở phía Đông.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ phóng tên lửa đã khẳng định độ tin cậy của hệ thống tên lửa của Triều Tiên và khả năng tấn công dưới nước của lực lượng tàu ngầm nước này. Hai tên lửa đã bay được khoảng 1.500 km trước khi đánh trúng các mục tiêu trên biển.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội nước này đang trong tình trạng báo động cao và cơ quan tình báo nước này đang làm việc với đối tác Mỹ để phân tích các chi tiết cụ thể của vụ phóng. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, Hàn Quốc mới chỉ xác nhận 1 tên lửa không xác định được Triều Tiên phóng từ tàu ngầm, đồng thời thừa nhận sự khác biệt với thông tin mà phía Triều Tiên đưa ra.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc: “Thật đáng tiếc khi Triều Tiên sử dụng các cuộc tập trận thường xuyên và phòng thủ của chúng tôi như một cái cớ để khiêu khích. Tôi hy vọng Triều Tiên nhận ra rằng họ sẽ không thể thu được lợi ích gì từ việc làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.”

Trên thực tế, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang xuất phát từ những động thái quân sự của cả 2 phía, trong bối cảnh tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo đã “bế tắc”, “nguội lạnh” trong một thời gian dài. Mới đây, tiến trình này còn bị giội một gáo nước lạnh khi Thị trưởng thủ đô Seoul  đưa ra đề xuất phát triển hạt nhân để đối trọng với Triều Tiên.

Trước những diễn biến này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hối thúc các bên hành động kiềm chế: “Trung Quốc quan ngại về những diễn biến trên bán đảo Triều tiên liên quan các thông tin về các vụ phóng tên lửa và cả các cuộc tập trận quân sự chung trên bán đảo Triều Tiên. Điểm mấu chốt và bối cảnh làm nảy sinh căng thẳng trên bán đảo Triều tiên đã rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ kiên định hướng tới một giải pháp chính trị, để giải quyết các mối quan tâm của mỗi bên một cách cân bằng thông qua đối thoại có ý nghĩa”.

Trong khi đó, tại Hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, với sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Bình Nhưỡng đã quyết định triển khai những biện pháp răn đe chiến tranh quan trọng và thực chất. Theo đó, Triều Tiên sẽ có “những bước thực tiễn quan trọng để giúp biện pháp sử dụng răn đe chiến tranh được hiệu quả, mạnh mẽ và mang tính tiến công hơn”, nhằm ứng phó với tình hình hiện nay. Triều Tiên cho rằng, các hành động “khiêu khích chiến tranh” của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới lằn ranh đỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm ngay trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn
Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm ngay trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Triều Tiên đã thử nghiệm bắn 2 tên lửa hành trình tấn công vào các mục tiêu trên biển từ một tàu ngầm vào ngày 12/3.

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm ngay trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm ngay trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Triều Tiên đã thử nghiệm bắn 2 tên lửa hành trình tấn công vào các mục tiêu trên biển từ một tàu ngầm vào ngày 12/3.

Bán đảo Triều Tiên xấu đi, chuyên gia cảnh báo “bước đi sai lầm”
Bán đảo Triều Tiên xấu đi, chuyên gia cảnh báo “bước đi sai lầm”

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi khi các bên liên tục có các động thái “ăn miếng trả miếng”. Giới quan sát lo ngại mọi bước đi sai lầm có thể đẩy tình hình khu vực vượt tầm kiểm soát.

Bán đảo Triều Tiên xấu đi, chuyên gia cảnh báo “bước đi sai lầm”

Bán đảo Triều Tiên xấu đi, chuyên gia cảnh báo “bước đi sai lầm”

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi khi các bên liên tục có các động thái “ăn miếng trả miếng”. Giới quan sát lo ngại mọi bước đi sai lầm có thể đẩy tình hình khu vực vượt tầm kiểm soát.

Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải
Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải

VOV.VN - Tham mưu trưởng của liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được bắn vào khoảng 18h20 (09:20 giờ GMT) từ thành phố Nampo của Triều Tiên.

Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải

Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải

VOV.VN - Tham mưu trưởng của liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được bắn vào khoảng 18h20 (09:20 giờ GMT) từ thành phố Nampo của Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?
Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?
Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

VOV.VN - Các UAV Triều Tiên gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng không của quân đội Hàn Quốc. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc đang "đau đầu" tìm phương án chống đỡ UAV - phương tiện không quá đắt đỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

VOV.VN - Các UAV Triều Tiên gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng không của quân đội Hàn Quốc. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc đang "đau đầu" tìm phương án chống đỡ UAV - phương tiện không quá đắt đỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn cho đối phương.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được
UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?
Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên
Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.