Mỹ - Hàn tăng cường răn đe quân sự đối với Triều Tiên

VOV.VN - Hai bên sẽ tập trung diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn, nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày hôm nay (3/3) đã công bố việc hai nước dự kiến tiến hành cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (FS) từ ngày 13-23/3, nhằm đảm bảo trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc. 

Trong vòng từ ngày 6-9/3, hai nước sẽ triển khai cuộc diễn tập tham mưu quản lý khủng hoảng, mang tính chất là tập trận sơ bộ trước thềm tập trận chính thức.

Trong lần diễn tập này, hai nước sẽ tiến hành tập trận theo các kịch bản phản ánh môi trường an ninh thay đổi gần đây, như việc Triều Tiên liên tục đẩy cao hạt nhân, tên lửa, tranh chấp mới xảy ra; từ đó tăng cường hơn nữa năng lực đối phó của đồng minh Hàn-Mỹ.

Quân đội hai nước nhấn mạnh, cuộc tập trận lần này thể hiện năng lực và quyết tâm của quân đội hai nước trong việc đảm bảo vững chắc trạng thái phòng thủ liên quân, nhằm phòng thủ cho Hàn Quốc. Hai bên sẽ tập trung diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn, nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân.

Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner cho biết, Mỹ đang thảo luận với Hàn Quốc về một cơ chế tham vấn mới, nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng trong đó có việc răn đe mở rộng nhằm đối phó với Triều Tiên.

Sau cuộc diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng vào ngày 23/2 vừa qua, hai bên đang tiếp tục xúc tiến tổ chức diễn tập bao quát về đối phó trên phương diện ngoại giao, tình báo và kinh tế trong tương lai gần.

Quan chức này cũng nhắc đến việc Mỹ tái điều động tài sản chiến lược tới Hàn Quốc, nối lại tập trận bắn đạn thật, thảo luận mở rộng cấp Thứ trưởng, quan chức Chính phủ Hàn Quốc thăm căn cứ tài sản chiến lược của Mỹ, và cả cuộc diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cử 3 tàu hộ vệ tên lửa tham gia tập trận chung với Nga và Nam Phi
Trung Quốc cử 3 tàu hộ vệ tên lửa tham gia tập trận chung với Nga và Nam Phi

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 19/2 cho biết, nước này cử 3 tàu hộ vệ tham gia cuộc tập trận chung với Nga và Nam Phi từ ngày 20/2-27/2.

Trung Quốc cử 3 tàu hộ vệ tên lửa tham gia tập trận chung với Nga và Nam Phi

Trung Quốc cử 3 tàu hộ vệ tên lửa tham gia tập trận chung với Nga và Nam Phi

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 19/2 cho biết, nước này cử 3 tàu hộ vệ tham gia cuộc tập trận chung với Nga và Nam Phi từ ngày 20/2-27/2.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả “chưa từng thấy” nếu Mỹ-Hàn tiếp tục tập trận chung
Triều Tiên cảnh báo đáp trả “chưa từng thấy” nếu Mỹ-Hàn tiếp tục tập trận chung

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (17/2) đưa ra cảnh báo, Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải đối mặt với những đáp trả mạnh mẽ chưa từng thấy nếu tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả “chưa từng thấy” nếu Mỹ-Hàn tiếp tục tập trận chung

Triều Tiên cảnh báo đáp trả “chưa từng thấy” nếu Mỹ-Hàn tiếp tục tập trận chung

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (17/2) đưa ra cảnh báo, Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải đối mặt với những đáp trả mạnh mẽ chưa từng thấy nếu tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung.

Chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc rầm rộ xuất kích trong cuộc tập trận chung
Chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc rầm rộ xuất kích trong cuộc tập trận chung

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 1/2 đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không, với sự tham gia của máy bay ném bom hạng nặng B1-B, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ và máy bay chiến đấu F-35 của hai nước.

Chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc rầm rộ xuất kích trong cuộc tập trận chung

Chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc rầm rộ xuất kích trong cuộc tập trận chung

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 1/2 đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không, với sự tham gia của máy bay ném bom hạng nặng B1-B, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ và máy bay chiến đấu F-35 của hai nước.