Mỹ - Hàn tập trận không quân quy mô lớn

Hai nước tập trận trong bối cảnh tình hình ban đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng.

Ngày 7/5, lực lượng không quân Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận kéo dài 12 ngày có tên gọi “Max Thunder” sẽ có sự tham gia của hơn 60 máy bay chiến đấu các loại của không quân Hàn Quốc và lực lượng không quân số 7 của Mỹ hiện đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Các chiến đấu cơ của không quân hai nước sẽ thực hành tác chiến ở vùng trời tây nam bán đảo Triều Tiên với các bài huấn luyện bao gồm không chiến với máy bay đối phương, tiếp nhiên liệu cho máy bay và vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương.

Theo giới quan sát, việc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay nhằm tái thể hiện mối quan hệ đồng minh giữa hai nước trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tiếp tục khẳng định sẽ kiên quyết theo đổi công nghệ tên lửa và hạt nhân để bảo vệ đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên