Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn “làm nóng” căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (3/3) thông báo, trong vòng 10 ngày tới, hai bên sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Động thái trên của Mỹ và Hàn Quốc dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thông báo 2 nước đồng minh có kế hoạch khởi động cuộc tập trận quân sự chung mùa Xuân thường niên vào cuối tháng này. Theo đó, cuộc tập trận Lá chắn Tự do dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 13 đến ngày 23/3 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa hai nước dài nhất từ trước đến nay. Sự kiện này bắt đầu đồng thời với cuộc tập trận thực địa mới với quy mô lớn mang tên Lá chắn chiến binh.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Lee Sung-jun nhấn mạnh: “Cuộc tập trận chung Lá chắn tự do được thiết kế để tăng cường năng lực phản ứng của đồng minh Mỹ - Hàn bằng cách tập trung vào kịch bản tập trận về các mối đe dọa và môi trường an ninh đang thay đổi, chẳng hạn như chương trình tên lửa và hạt nhân tiên tiến của Triều Tiên cũng như các bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây”.

Trước khi tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quản lý khủng hoảng kéo dài 4 ngày.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, động thái trên của Mỹ và Hàn Quốc dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Bởi từ trước đến nay, các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên gia tăng cùng các cuộc tập trận Mỹ - Hàn khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên luôn trong trạng thái căng thẳng. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên dừng các cuộc tập trận quân sự và cũng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng các hành động gây hấn.

Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh: “Trung Quốc quan ngại về những diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên liên quan các thông tin về các vụ phóng tên lửa và cả các cuộc tập trận quân sự chung trên Bán đảo Triều Tiên. Điểm mấu chốt và bối cảnh làm nảy sinh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ kiên định hướng tới một giải pháp chính trị, để giải quyết các mối quan tâm của mỗi bên một cách cân bằng thông qua đối thoại có ý nghĩa”.

Trước đó khoảng chục ngày, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử tên lửa trong 2 ngày liên tiếp trong đó có tên đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15. Những vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung trên không, với sự tham gia của các máy bay ném bom B-1B.

Bà Kim Yo Jong, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền và Thông tin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước đó từng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ có hành động đáp trả tương ứng nếu các hành động của Mỹ được coi là mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp.

Vào năm 2022 Triều Tiên cũng tiến hành các vụ thử tên lửa với số lượng kỷ lục từ trước đến nay. Có thời điểm nước này đã phóng tới 23 tên lửa chỉ trong một ngày. Các vụ thử tên lửa được cho là có liên quan đến các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt 5 công ty và cá nhân với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên
Mỹ trừng phạt 5 công ty và cá nhân với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 01/03 đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 công ty và 2 cá nhân với cáo buộc hỗ trợ tạo nguồn tài chính cho "các hoạt động gây bất ổn" của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt 5 công ty và cá nhân với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên

Mỹ trừng phạt 5 công ty và cá nhân với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 01/03 đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 công ty và 2 cá nhân với cáo buộc hỗ trợ tạo nguồn tài chính cho "các hoạt động gây bất ổn" của Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un yêu cầu “chuyển đổi cơ bản” sản xuất nông nghiệp của Triều Tiên
Ông Kim Jong Un yêu cầu “chuyển đổi cơ bản” sản xuất nông nghiệp của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu thực hiện “chuyển đổi cơ bản” trong sản xuất nông nghiệp ở Triều Tiên, giữa lúc các chuyên gia quốc tế bày tỏ lo ngại về tình hình lương thực tại nước này.

Ông Kim Jong Un yêu cầu “chuyển đổi cơ bản” sản xuất nông nghiệp của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un yêu cầu “chuyển đổi cơ bản” sản xuất nông nghiệp của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu thực hiện “chuyển đổi cơ bản” trong sản xuất nông nghiệp ở Triều Tiên, giữa lúc các chuyên gia quốc tế bày tỏ lo ngại về tình hình lương thực tại nước này.

Triều Tiên triệu tập hội nghị giải quyết tình trạng thiếu lương thực
Triều Tiên triệu tập hội nghị giải quyết tình trạng thiếu lương thực

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào ngày 26/2, thảo luận các vấn đề về nông nghiệp.

Triều Tiên triệu tập hội nghị giải quyết tình trạng thiếu lương thực

Triều Tiên triệu tập hội nghị giải quyết tình trạng thiếu lương thực

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào ngày 26/2, thảo luận các vấn đề về nông nghiệp.

Nhật Bản yêu cầu triệu tập hội nghị khẩn, Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên
Nhật Bản yêu cầu triệu tập hội nghị khẩn, Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản hôm 20/2 đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến việc Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản vào rạng sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên.

Nhật Bản yêu cầu triệu tập hội nghị khẩn, Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên

Nhật Bản yêu cầu triệu tập hội nghị khẩn, Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản hôm 20/2 đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến việc Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản vào rạng sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên.

Mỹ cảnh báo sự im lặng của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên
Mỹ cảnh báo sự im lặng của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ lên tiếng cảnh báo rằng, việc Liên Hợp Quốc không có phản ứng với vấn đề này sẽ dẫn đến những hậu quả “rất nguy hiểm”.

Mỹ cảnh báo sự im lặng của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên

Mỹ cảnh báo sự im lặng của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ lên tiếng cảnh báo rằng, việc Liên Hợp Quốc không có phản ứng với vấn đề này sẽ dẫn đến những hậu quả “rất nguy hiểm”.