Mỹ: Hiệp ước START mới thiên về hệ thống tấn công

Đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle hôm qua cho biết, hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới giữa Nga và Mỹ là sự phản ánh về mối liên hệ giữa hệ thống vũ khí phòng thủ và tấn công chiến lược.

Phát biểu trên Blog cá nhân, ông Beyrle nêu rõ, Hiệp ước mới sẽ thiên về hệ thống tấn công hơn là hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ, một mối liên hệ hữu cơ giữa hai hệ thống này và các nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng đã nhất trí rằng, hiệp ước mới cần phải đề cập đến những điều khoản về mối liên hệ liên thông giữa vũ khí phòng thủ và  vũ khí tấn công. Theo ông Beyrle, cả Nga và Mỹ đều đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một thoả thuận về hiệp định cắt giảm thêm vũ khí hạt nhân mà hai bên đang sở hữu.

Vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, Nga và Mỹ đã tiến hành một vòng đàm phán mới về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Theo bản phác thảo hiệp ước được hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ nhất trí thông qua, mỗi nước sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống còn từ 1.500 đến 1.675 đầu đạn hạt nhân và 500 đến 1.000 thiết bị phóng hạt nhân.

Những bất đồng về các thủ tục kiểm tra, giám sát quá trình cắt giảm vũ khí hạt nhân của mỗi bên đã ngăn cản Nga và Mỹ tiến tới ký kết một hiệp ước mới trước khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-I) hết hạn hôm 5/12 vừa qua.

Dự kiến, trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới, Nga và Mỹ có thể sẽ ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Stard 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.