Mỹ hoan nghênh Israel sẵn sàng đàm phán với Palestine

Lời chấp nhận đàm phán được đưa ra trong lúc quan hệ hai nước còn nhiều vướng  mắc.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, chính phủ Mỹ hoan nghênh quyết định của Israel sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Palestine.

Cuộc gặp 3 bên Mỹ - Israel - Palestine diễn ra hồi tháng 9/2009 (ảnh TL)

Hồi tháng trước, nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga và LHQ kêu gọi Israel và Palestine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trong vòng 1 tháng trong bối cảnh Palestine vừa đệ đơn xin gia nhập làm thành viên chính thức của LHQ.

Phản ứng trước lời kêu gọi của nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, ngày 2/10, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố, Israel chấp nhận lời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine của Nhóm Bộ Tứ. Tuyên bố nêu rõ, Israel hoan nghênh lời kêu gọi của Nhóm Bộ Tứ tiến hành đàm phán trực tiếp giữa hai bên mà không có điều kiện tiên quyết.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil el-Arabi hôm 2/10, thúc giục các nước Arab cung cấp thêm viện trợ cho Palestine nhằm phản ứng lại quyết định của Quốc hội Mỹ đóng bằng khoản viện trợ của nước này dành cho Palestine.

Ông  el-Arabi đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc họp báo với nhà đàm phán hàng đầu Palestine Saeb Erekat đang ở thăm Ai Cập.

Giới chức trách Palestine ngày 1/10 cũng đã lên án quyết định của Quốc hội Mỹ phong tỏa 200 triệu USD viện trợ cho Palestine trong một động thái chống lại nỗ lực đề nghị công nhận nhà nước độc lập của Palestine.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil el-Arabi khẳng định, việc Palestine được công nhận là thành viên chính thức của LHQ là quyền lợi chính đáng mà nhân dân Palestine xứng đáng được hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.