Mỹ hối thúc Iraq sớm thành lập chính phủ mới
Ngày 13/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq khai thông bế tắc chính trị kéo dài đã năm tháng qua để sớm thành lập một chính phủ mới
Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc họp với người đồng cấp Iraq Hoshyar Zebari, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói, Washington đang ngày càng lo ngại về sự bế tắc chính trị ở Iraq trong bối cảnh thời hạn rút lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi quốc gia này vào cuối tháng tám đang tới gần. Bà cho rằng, các nhà chính trị của Iraq cần phải đặt các lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân và nhanh chóng thành lập một chính phủ mới.
Theo bà Clinton, "việc tiếp tục những công việc khó khăn cần thiết để thành lập một chính phủ đại diện cho tiếng nói của các cộng đồng dân cư là một nhu cầu cấp bách đối với các nhà lãnh đạo chính trị Irắc. Người dân Iraq xứng đáng có một chính phủ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của họ và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra".
Về phần mình, ông Zebari nói rằng người dân Iraq hiểu được sự cấp thiết của tình hình và nước này sẽ cố gắng hết sức để thành lập một chính phủ hợp pháp.
Các nhà chính trị Iraq đã không thể thành lập một chính phủ liên minh kể từ sau cuộc bầu cử tiến hành vào ngày 7/3 do không một đảng nào giành được đại đa số trong Quốc hội nước này. Ngày 12/7, Iraq đã phải hoãn một phiên họp Quốc hội dự kiến diễn ra trong tuần này cũng do sự bế tắc nói trên.
Trước đó, trong chuyến thăm tới Iraq ngày 4/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này đẩy nhanh quá trình thành lập chính phủ. Theo Phó Tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo Iraq cần chấm dứt những cuộc tranh cãi làm trì hoãn việc thành lập chính phủ mới bởi điều này đang đe dọa phá hỏng tiến trình dân chủ kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ở nước này./.