Mỹ "hối tiếc" vì không kích nhầm vào quân đội Pakistan
Sau vụ không kích này, Thượng viện Pakistan đã thông qua Nghị quyết thúc giục Chính phủ đáp trả với toàn bộ sức mạnh đối với các cuộc xâm phạm trong tương lai.
Ngày 2/12, người phát ngôn Lầu Năm góc Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ rất hối tiếc về vụ không kích nhầm hôm 26/11 khiến 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.
![]() |
|
Pakistan tổ chức tang lễ cho các binh sỹ thiệt mạng trong vụ không kích của NATO (Ảnh: AFP) |
Trong khi đó, người đứng đầu quân đội Pakistan, ông Ashfaq Kayani đã chỉ thị cho các lực lượng của nước này ngay lập tức đáp trả bất kỳ sự xâm phạm nào trên khu vực biên giới với Afghanistan trong tương lai và không cần phải đợi chỉ thị từ chỉ huy cấp cao.
Thượng viện Pakistan cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết thúc giục Chính phủ đáp trả với toàn bộ sức mạnh đối với các cuộc xâm phạm trong tương lai.
Trước đó, quân đội Pakistan cũng cho biết, trục trặc về liên lạc đã khiến họ không thể phản ứng hiệu quả trước vụ đánh bom gây thương vong của NATO nhằm vào hai căn cứ quân sự gần biên giới Afghanistan làm 24 binh sĩ thiệt mạng.
Liên quan đến vụ không kích này, một quan chức quân đội Pakistan ngày 2/12 cho biết, Mỹ đã đưa thông tin không chính xác trước cuộc tấn công tại khu vực biên giới làm 24 binh lính Pakistan thiệt mạng.
Theo quan chức này, Mỹ đã thông tin cho phía quân đội Pakistan một địa điểm mà Mỹ sẽ tiến hành không kích, chỉ vài phút trước khi cuộc tấn công xảy ra. Tuy nhiên, địa điểm mà Mỹ thông báo không đúng với địa điểm mà Mỹ tiến hành không kích và với việc chưa được xác nhận từ phía Pakistan, Mỹ đã ngay lập tức tiến hành không kích.
Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã thông báo với Pakistan và nhận được thông tin là không có quân đội Pakistan trong khu vực tiến hành không kích.
Đây là tuyên bố mới nhất của Pakistan sau khi vụ tấn công xảy ra. Hiện hai nước đang cố gắng giải thích những gì xảy ra trước và trong quá trình máy bay Mỹ không kích hai địa điểm dọc biên giới Pakistan. NATO và Mỹ đã gửi lời chia buồn đến những người bị hại nhưng cũng bác bỏ cáo buộc của Pakistan cho rằng, đó là một hành động có chủ ý.
Sự cố này xảy ra cũng đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan đến bờ vực đổ vỡ, làm phức tạp thêm mục tiêu của Mỹ trong việc đảm bảo sự trợ giúp của Pakistan trong việc chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Trong khi căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt, hàng nghìn người dân Pakistan ngày 2/11 đã đổ xuống đường để phản đối cuộc không kích của Mỹ./.
