Mỹ huấn luyện lực lượng châu Phi đối đầu al-Qaeda tại Mali

(VOV) - Mỹ và nhiều nước châu Âu ủng hộ việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hồi đầu năm nhằm đẩy lùi các tay súng Hồi giáo.

Giới chức Mỹ hôm 16/5 cho biết, các chuyên gia quân sự nước này tại Niger sẽ huấn luyện các lực lượng châu Phi tham gia cuộc chiến chống quân nổi dậy Hồi giáo có liên kết với al-Qaeda tại Mali.

Theo đó, hơn 30 chuyên gia quân sự của Mỹ sẽ tham gia huấn luyện các lực lượng châu Phi trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 8 tới tại Ouallam, một khu vực nằm trong lãnh thổ Niger, gần biên giới Mali.

Chuyên gia Mỹ huấn luyện lính châu Phi (ảnh: nytimes.com)

Giới chức Mỹ cho rằng việc huấn luyện sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động của các lực lượng liên minh chống khủng bố tại Mali.

Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khác ủng hộ việc Pháp can thiệp quân sự tại Mali kể từ tháng 1 vừa qua, nhằm đẩy lùi các tay súng Hồi giáo cực đoan khỏi các thị trấn tại miền Bắc Mali. 

Mặc dù không tham chiến trực tiếp song Mỹ đã hỗ trợ các hoạt động đưa binh sĩ vào khu vực tham chiến và cung cấp các thông tin tình báo từ các máy bay không người lái có trụ sở tại Niger./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ giữ 1.000 binh lính ở lại Mali
Pháp sẽ giữ 1.000 binh lính ở lại Mali

(VOV) - Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tới Mali.

Pháp sẽ giữ 1.000 binh lính ở lại Mali

Pháp sẽ giữ 1.000 binh lính ở lại Mali

(VOV) - Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tới Mali.

Pháp bàn giao vũ khí tịch thu cho quân đội Mali
Pháp bàn giao vũ khí tịch thu cho quân đội Mali

(VOV) - Số vũ khí sẽ bổ sung thêm vào nguồn vũ khí của Mali.

Pháp bàn giao vũ khí tịch thu cho quân đội Mali

Pháp bàn giao vũ khí tịch thu cho quân đội Mali

(VOV) - Số vũ khí sẽ bổ sung thêm vào nguồn vũ khí của Mali.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước
Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Mỹ ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali
Mỹ ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali

(VOV) - Đại sứ Mỹ tại LHQ cho rằng cần sớm chuyển lực lượng châu Phi thành lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali.

Mỹ ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali

Mỹ ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali

(VOV) - Đại sứ Mỹ tại LHQ cho rằng cần sớm chuyển lực lượng châu Phi thành lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali.

Pháp đề nghị duy trì quân đội thường xuyên tại Mali
Pháp đề nghị duy trì quân đội thường xuyên tại Mali

(VOV) - Chậm trễ trong tiến trình hòa giải với phiến quân li khai người Tuareg đe dọa các kế hoạch của Pháp và Mali.

Pháp đề nghị duy trì quân đội thường xuyên tại Mali

Pháp đề nghị duy trì quân đội thường xuyên tại Mali

(VOV) - Chậm trễ trong tiến trình hòa giải với phiến quân li khai người Tuareg đe dọa các kế hoạch của Pháp và Mali.