Mỹ hủy kế hoạch thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Mỹ đã hủy kế hoạch thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tuần nhằm tránh hiểu nhầm trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minute Man III dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này nhằm tránh mọi hành động có thể gây hiểu nhầm trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở Ukraine.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, động thái này nhằm chứng tỏ Mỹ không có ý định can dự vào bất cứ hành động nào có thể gây hiểu nhầm và Mỹ là một cường quốc hạt nhân trách nhiệm.

Ông Kirby cũng khẳng định, đây không phải là một bước lùi về mức độ sẵn sàng của Mỹ và cũng không có nghĩa Mỹ sẽ hủy các hoạt động thường lệ nhằm đảm bảo năng lực hạt nhân đáng tin cậy của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân
Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Điều 5 của NATO có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc chiến ở Ukraine
Điều 5 của NATO có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Điều 5 của NATO có thể bắt buộc Mỹ và các thành viên khác trong liên minh phải đưa ra phản ứng trực tiếp hơn nếu chiến dịch của Nga leo thang ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Điều 5 của NATO có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc chiến ở Ukraine

Điều 5 của NATO có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Điều 5 của NATO có thể bắt buộc Mỹ và các thành viên khác trong liên minh phải đưa ra phản ứng trực tiếp hơn nếu chiến dịch của Nga leo thang ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu để tham vấn với các đồng minh NATO về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu để tham vấn với các đồng minh NATO về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm châu Âu từ 3- 8/3 để tham vấn với các đồng minh châu Âu và các đối tác châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu để tham vấn với các đồng minh NATO về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu để tham vấn với các đồng minh NATO về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm châu Âu từ 3- 8/3 để tham vấn với các đồng minh châu Âu và các đối tác châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine.