Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trước tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Ngày 4/3, Nhà Trắng cho biết, ngừng bắn tạm thời ở Gaza là yếu tố quan trọng để đạt được một thỏa thuận về trao trả con tin đồng thời kêu gọi Hamas chấp thuận các điều khoản đàm phán.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy việc phóng thích con tin vào dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 10/3. Theo ông Kirby, Hamas vẫn chưa đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 6 tuần để đổi lấy việc phóng thích một số người bị ốm, người già và bị thương vốn bị Hamas bắt làm con tin sau cuộc tấn công Israel tháng 10 năm ngoái.  

Ông Kirby cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza và đang tìm cách thiết lập một hành lang viện trợ đường biển để gia tăng số hàng vận chuyển.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với thành viên Nội các chiến tranh Israel Benny Gantz tại Nhà Trắng ngày 4/3 để thảo luận tình hình ở Gaza. Phó Tổng thống Kamala Harris một lần nữa lên án vụ tấn công hôm 7/10 của Hamas cũng như việc phong trào này bắt cóc các con tin trong đó có công dân Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa tấn công khủng bố của Hamas cũng như cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel. Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở Gaza cũng như thảm kịch mới đây xung quanh đoàn xe chơ viện trợ ở phía Bắc Gaza. Phó Tổng thống Kamala Harris thảo luận sự khẩn cấp của việc đạt được một thỏa thuận con tin đồng thời hoan nghênh cách tiếp cận mang tính xây dựng của Israel đối với các cuộc đàm phán về con tin. Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Hamas chấp thuận các điều khoản đàm phán với việc trao trả con tin để đổi lấy ngừng bắn tức thời trong vòng 6 tuần và tạo điều kiện cho việc gia tăng viện trợ nhân đạo ở Gaza.

Nội dung thảo luận cũng bao gồm tình hình ở Rafah và sự cần thiết có một kế hoạch nhân đạo đáng tin cậy và khả thi trước khi tiến hành mọi chiến dịch quân sự lớn nhằm bảo vệ an toàn cho dân thường. Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel có các biện pháp bổ sung trong hợp tác với Mỹ và các đối tác quốc tế nhằm gia tăng dòng chảy viện trợ vào Gaza cũng như đảm bảo viện trợ được phân phối tới người dân một cách an toàn.

Cùng ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đang tìm cách đưa viện trợ vào Gaza thông qua nhiều kênh nhất có thể nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington lạc quan về một hành lang viện trợ đường biển mà nước này đang tìm cách thiết lập. Theo ông Miller, mục đích của Mỹ là xây dựng một chiến lược viện trợ toàn diện qua đường hàng không, đường bộ và đường biển nhằm tối đa hóa việc vận chuyển viện trợ cho Gaza và để đảm bảo viện trợ sẽ được phân phối cho mọi người dân ở khu vực này. Ông Miller cũng cho biết Mỹ cũng sẽ tiếp tục sử dụng máy bay quân sự để thả viện trợ xuống Gaza.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục gây sức ép với Israel về việc mở thêm một cửa khẩu biên giới nhằm đưa viện trợ vào khu vực phía Bắc Gaza nơi có khoảng nửa triệu người đang thiếu lương thực. Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo kể từ khi hơn 100 người dân Palestine bị thiệt mạng trong khi chờ nhận viện trợ tuần trước.

Theo ông Miller, chính quyền Tổng thống Biden đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm đổi lấy việc trao trả các con tin bị Hamas bắt giữ hôm 7/10 năm ngoái. Một thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp cải thiện tình trạng nhân đạo hiện nay ở Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế tối 3/3: Houthi tiếp tục "khuấy động" Biển Đỏ
Toàn cảnh quốc tế tối 3/3: Houthi tiếp tục "khuấy động" Biển Đỏ

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông ngày 2/3 cho biết, trong ngày 1/3, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen tiếp tục tiến hành tập kích tên lửa vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, loại khỏi vòng chiến đấu 3 thành viên lực lượng Hezbollah.

Toàn cảnh quốc tế tối 3/3: Houthi tiếp tục "khuấy động" Biển Đỏ

Toàn cảnh quốc tế tối 3/3: Houthi tiếp tục "khuấy động" Biển Đỏ

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông ngày 2/3 cho biết, trong ngày 1/3, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen tiếp tục tiến hành tập kích tên lửa vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, loại khỏi vòng chiến đấu 3 thành viên lực lượng Hezbollah.

Israel chấp nhận ngừng bắn ở Gaza giữa lúc tình hình Trung Đông xấu đi
Israel chấp nhận ngừng bắn ở Gaza giữa lúc tình hình Trung Đông xấu đi

VOV.VN - Israel về cơ bản đã nhất trí với thoả thuận ngừng bắn và trao trả con tin theo đề xuất của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Thông báo được các quan chức cấp cao Mỹ đưa ra ngày 2/3. Sức ép về thời gian ngày một lớn khi Israel cảnh báo sẽ mở rộng tấn công trên bộ tại Gaza ngay trong tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Israel chấp nhận ngừng bắn ở Gaza giữa lúc tình hình Trung Đông xấu đi

Israel chấp nhận ngừng bắn ở Gaza giữa lúc tình hình Trung Đông xấu đi

VOV.VN - Israel về cơ bản đã nhất trí với thoả thuận ngừng bắn và trao trả con tin theo đề xuất của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Thông báo được các quan chức cấp cao Mỹ đưa ra ngày 2/3. Sức ép về thời gian ngày một lớn khi Israel cảnh báo sẽ mở rộng tấn công trên bộ tại Gaza ngay trong tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Nga chủ trì đàm phán giữa các phe phái Palestine, hoà giải xung đột Trung Đông
Nga chủ trì đàm phán giữa các phe phái Palestine, hoà giải xung đột Trung Đông

VOV.VN - Các phe phái đối lập Palestine đang nhóm họp tại thủ đô Moscow, Nga để thảo luận về việc thành lập nội các mới, vài ngày sau khi Thủ tướng Mohammad Shtayyeh từ chức. Mục tiêu của cuộc đàm phán là đoàn kết các phe phái trong Tổ chức giải phóng Palestine, một liên minh gồm các bên đã ký hiệp ước hoà bình với Israel năm 1993.

Nga chủ trì đàm phán giữa các phe phái Palestine, hoà giải xung đột Trung Đông

Nga chủ trì đàm phán giữa các phe phái Palestine, hoà giải xung đột Trung Đông

VOV.VN - Các phe phái đối lập Palestine đang nhóm họp tại thủ đô Moscow, Nga để thảo luận về việc thành lập nội các mới, vài ngày sau khi Thủ tướng Mohammad Shtayyeh từ chức. Mục tiêu của cuộc đàm phán là đoàn kết các phe phái trong Tổ chức giải phóng Palestine, một liên minh gồm các bên đã ký hiệp ước hoà bình với Israel năm 1993.