Mỹ hy vọng Hiệp ước START mới được phê chuẩn trong năm nay

Giới chức Mỹ đang nỗ lực hoàn thành các phụ lục kỹ thuật của Hiệp ước vào cuối tháng 4 tới, sau đó trình cả gói lên Thượng viện để sớm thông qua.

>> Mỹ: Hiệp ước START mới thiên về hệ thống tấn công

Ngày 29/3, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Chính quyền Tổng thống Barack Obama hy vọng Thượng viện sẽ phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START 2) mới đạt được với Nga vào cuối năm nay.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí Ellen Tauscher, việc phê chuẩn tại Thượng viện có thể sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian, do những quan ngại của các nghị sỹ Cộng hòa về việc kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cần phải được cập nhật.

Trước đó, ngày 26/3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Obama đã hoàn tất Hiệp ước "lịch sử" mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân của mỗi bên. Theo đó, kho vũ khí hạt nhân của 2 cường quốc hạt nhân này sẽ giảm gần 1/3 trong vòng 10 năm tới. START mới sẽ được tổng thống 2 nước ký tại thủ đô Prague của CH Czech vào ngày 8/4 tới và sau đó sẽ phải được Quốc hội 2 nước phê chuẩn.

START mới sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm, so với thời hạn 15 năm của START-I (ký năm 1991, có hiệu lực năm 1994 và đã hết hiệu lực ngày 5/12/2009)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.