Mỹ hy vọng sẽ đạt được cam kết cụ thể với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói rằng, Mỹ hy vọng đạt được “những cam kết cụ thể” từ các cuộc đàm phán về hạt nhân trong tháng này với Iran. 

Ngoại trưởng Hillary cho biết Tổng thống Obama đã khẳng định rằng Mỹ và các đối tác quốc tế quyết tâm ngăn chặn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên theo bà Hillary, tại thời điểm này vẫn còn thời gian và khoảng trống để cho các lệnh trừng phạt và các nỗ lực ngoại giao phát huy hiệu quả.

Iran trước sau như một khẳng định chương trình hạt nhân của mình là vì mục  đích hòa bình (Ảnh: AFP)
Hiện các nước P5+1 bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga và Đức đang chuẩn bị thực hiện các cuộc đàm phán vào giữa tháng này với Iran. Ngoại trưởng Hillary nói rằng những cuộc đàm phán lần này với Iran là có giới hạn, chứ không phải các bên cứ tiến hành đàm phán mà không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào.

Theo bà Hillary Mỹ mong muốn chứng kiến những cam kết rõ ràng của Iran đối với chương trình hạt nhân của nước này và Iran cần thực hiện những trách nhiệm đối của mình với cộng đồng quốc tế.

Phía Mỹ cho rằng, sở dĩ Iran sẵn sàng quay lại các cuộc đàm phán hạt nhân  là do Mỹ và Liên minh châu Âu chắt thặt các lệnh trừng phạt đối với hệ thống ngân hàng của Iran đồng thời giảm nhập khẩu dầu từ nước này. Theo Ngoại trưởng Mỹ thì Iran sử dụng nguồn tài chính từ bán dầu để tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình.

Đến nay, Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Iran theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, còn Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là phục vụ mục đích dân sự.

Ngoại trưởng Mỹ đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán tới với Iran tại thủ đô Istabul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/4 này. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và các nước P5+1 diễn vào tháng 1/2011 tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên các bên đã  không đạt được một thỏa thuận nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.