Mỹ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho một công dân
Công dân này mang cả quốc tịch Mỹ và Israel bị giam giữ vào tháng 6 vừa qua do bị buộc tội làm gián điệp cho Israel.
Ngày 4/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta kêu gọi Ai Cập thả một công dân mang cả quốc tịch Mỹ và Israel bị giam giữ vào tháng 6 vừa qua do bị buộc tội làm gián điệp cho Israel.
Bộ trưởng Panetta cho biết Mỹ bày tỏ sự quan ngoại về cách đối xử với Grapel và thúc giục chính quyền Ai Cập thả ngay người đàn ông này. Theo Bộ trưởng Panetta, ông không liên quan tới các cuộc đàm phán trực tiếp về số phận của Grapel. Israel cũng bác bỏ việc Grapel là điệp viên của nước này.
Trong cuộc gặp giữa hai bên, ông Panetta đã thảo luận với các quan chức Ai Cập về an ninh khu vực, trong đó có tình trạng căng thẳng giữa Ai Cập và Isarel. Ai cập trở thành quốc gia A-rập đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Israrel vào năm 1979 và đã nhận hàng triệu USD tiền viện trợ của Mỹ kể từ sau đó./.