Mỹ kêu gọi các nước gia tăng sức ép với Syria

Bà Hillary nói:“Bạo lực tại Syria cần phải chấm dứt và Tổng thống Assad phải ra đi”.

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi EU và một số các quốc gia khác áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Syria và Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phát biểu trước báo giới sau hội nghị về Libya diễn ra tại thủ đô Paris, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Assad từ chức và kêu gọi các quốc quốc gia khác cũng sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt Syria nhằm phản đối tình trạng bạo lực tại nước này.

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Bạo lực tại Syria cần phải chấm dứt và Tổng thống Assad phải ra đi. Syria cần được thay đổi. Tôi mong là nhiều quốc gia khác cũng sẽ gia tăng áp lực với Tổng thống Assad bao gồm cả gia tăng các lệnh trừng phạt vào Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên