Mỹ kêu gọi chính phủ lâm thời Honduras nhanh chóng đạt thoả thuận

Ngày 21/7, Mỹ kêu gọi chính phủ lâm thời Honduras nhanh chóng đạt được thoả thuận nhằm khôi phục nền dân chủ và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.

Kể từ khi cuộc hoà giải do Tổng thống Costarica Arias chủ trì bị thất bại hôm Chủ nhật vừa qua, Mỹ đã liên tục gây sức ép với chính quyền lâm thời Honduras.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Obama đã cắt 16,5 triệu USD viện trợ quân sự cho nước này. Trợ lý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Woods cho biết, Mỹ thường xuyên liên hệ với các nước trong Tổ chức châu Mỹ về tình hình chính trị của Honduras và bây giờ là thời điểm  phải giải quyết vấn đề này.

Chính phủ lâm thời Honduras đã nắm quyền kể từ khi ông Zelaya bị lật đổ ngày 28/6. Đến nay, Tổng thống lâm thời Mecheletti vẫn không cho phép ông Zelaya về nước.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên đài Globo của Honduras, Tổng thống Zelaya nói rằng, ông sẽ sớm về nước, thế giới sẽ không ủng hộ một chính phủ phải sử dụng súng ống, và lưỡi lê để nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.