Mỹ kêu gọi Iran đáp ứng bổn phận quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán với Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Đức Thomas de Maiziere ngày 16/2 kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng hối thúc Israel không thực hiện hành động quân sự “đơn phương” nhằm vào Iran.

Tổng thống Iran Ahmadinejad thăm một cơ sở làm giàu uranium (Ảnh: Tân Hoa xã)
Lời kêu gọi của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và Đức đưa ra trong bối cảnh Iran vừa đưa ra lời đề nghị mới về việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội đàm ở thành phố Arlington, bang Texas (Mỹ), ông Panetta nói: “Hiển nhiên, với bức thư hôm nay chúng ta cần tham vấn Nhóm P5+1 để xác định các bước đi tiếp theo nên như thế nào. Nhưng có một quan điểm nhất quán, đó là việc chúng tôi quan tâm nối lại đàm phán với Iran với điều kiện các cuộc đàm phán đó mang tính xây dựng. Như Tổng thống Obama đã nói, có thời gian và không gian cho hoạt động ngoại giao. Nhưng để điều đó xảy ra, Iran phải đáp ứng các bổn phận quốc tế của mình; nước này phải gia nhập cộng đồng quốc tế; và phải can dự một cách chân thành và xây dựng để đạt được một giải pháp ngoại giao”.

Trước đó cùng ngày, giới chức Iran thông báo, đã gửi một bức thư cho quan chức phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh chiều 16/2, trả lời câu hỏi của các phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc trước việc Iran vừa tuyên bố đạt được những tiến bộ trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này, trong đó có việc đưa vào sử dụng các máy li tâm thế hệ mới có khả năng làm giàu uranium nhanh hơn, ông Lưu Vi Dân cho rằng, Iran có quyền phát triển chương trình hạt nhân của mình vì các mục đích năng lượng.

Ông Lưu Vi Dân nhấn mạnh: “Trung Quốc tin rằng Iran, một nước đã ký kết Hiệp ước quốc tế về không phổ biến hạt nhân, có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì các cách thức hòa bình. Cùng với đó, Iran cần thực hiện các bổn phận quốc tế có liên quan của mình. Trung Quốc luôn luôn ủng hộ, rằng đối thoại và hợp tác là cách thức duy nhất đúng để đạt được một giải pháp đầy đủ, thỏa đáng và lâu dài cho vấn đề hạt nhân của Iran”.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Tướng Burgess cho biết Iran sẽ phản ứng nếu bị tấn công do các hoạt động hạt nhân của nước này, nhưng Iran không thể khởi xướng hay cố ý kích động một cuộc xung đột.

Đưa ra tuyên bố này trong một buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ, Tướng Burgess  nói rằng, nếu Iran bị tấn công, nước này có thể phản ứng bằng cách đóng eo biển chiến lược Hormuz và triển khai tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, ông Burgess tin tưởng rằng Israel không đưa ra quyết định tấn công Iran.

Trong khi đó, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã kêu gọi tăng cường thêm các lệnh trừng phạt chống Iran, nói rằng các lệnh trừng phạt đã được áp đặt đang gây ảnh hưởng tới các quan chức Iran. Một số nước tin Iran sử dụng chương trình hạt nhân dân sự như là một vỏ bọc cho việc phát triển vũ khí hạt nhân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.