Mỹ kêu gọi Israel và Palestine khôi phục đàm phán

(VOV)-Hillary Clinton: Chúng ta cần hành động để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được mục tiêu về một giải pháp 2 nhà nước.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án kế hoạch xây dựng nhà định cư của Israel tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây, cho rằng, điều này có thể phá hỏng tiến trình hòa bình với Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (ảnh: Reuters)

Trước đó, chính phủ Israel đã thông báo ý định xây dựng 3.000 căn nhà tại các khu định cư ở Đông Jerusalem và khu Bờ Tây nhằm đáp trả viêc Palestine được nâng cấp quy chế lên thành nhà nước quan sát viên tại Liên Hợp Quốc. Trong một bài phát biểu dài về Trung Đông, bà Clinton một lần nữa kêu gọi xây dựng một nền hòa bình toàn diện giữa Israel và Palestine.

Bà nói: “Tất cả chúng ta cần hành động để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được mục tiêu về một giải pháp 2 nhà nước. Tôi cho rằng, ngay cả khi các bạn không thể đạt được một thỏa thuận toàn diện giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp hiện nay, nó cũng cho thấy sự cố gắng của Israel”.

Trước đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán với Israel, đồng thời yêu cầu nước này chấm dứt việc xây dựng tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Theo ông, Palestine không đặt ra bất cứ điều kiện nào để nối lại các cuộc đàm phán dù đã có ít nhất 15 nghị quyết của Liên Hợp Quốc coi hoạt động định cư của Israel là bất hợp pháp và là rào cản cho hòa bình cần phải được dỡ bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế
Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

(VOV) -Israel đã thông báo quyết định xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

(VOV) -Israel đã thông báo quyết định xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.