Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine
Mỹ sẽ nỗ lực làm tất cả để phục hồi đàm phán và thực hiện giải pháp hai nhà nước vốn bị ngưng trệ hơn một năm nay.
Hôm qua (14/1), tại Ramanla, Tổng thống Palestine Mahmud Abbass đã tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Jones. Hai bên đã bàn về các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine, cũng như nỗ lực của các nước Arab, khu vực Trung Đông và cộng đồng quốc tế.
Ông James Jones khẳng định, Mỹ đã gây sức ép buộc Israel ngừng mở rộng các khu định cư trên vùng đất chiếm đóng năm 1967 để tiếp tục đàm phán với Palestine, nhưng Israel vẫn từ chối.
Trước đó, Tổng thống Mahmud Abbass cho biết, việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tạm ngừng xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây trong vòng 10 tháng, hồi tháng 11 năm ngoái, là chưa đủ để phục hồi đàm phán và giải quyết xung đột Israel và Palestine. Nếu Mỹ không thuyết phục được Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem thì khó có thể tiếp tục đàm phán và thực hiện các thoả thuận hoà bình.
Đầu tháng 1/2010, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã kêu gọi Israel và Palestine ngay lập tức nối lại đàm phán, tập trung vào các thoả thuận đường biên giới của một Nhà nước Palestine và cho rằng, vấn đề khu định cư đã phá vỡ nỗ lực phục hồi đàm phán hoà bình.
Trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Jones sẽ tới Israel và hội đàm với Thủ tướng Netanyahu./.