Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine không đặt ra các điều kiện tiên quyết, không đàm phán công khai

Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông sẽ nối lại tại thủ đô Amman của Jordani vào ngày 9/1 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland (ảnh: Internet)

Trước đó, các nhà đàm phán của Israel và Palestine đã gặp nhau tại Jordani ngày 3/1 nhưng không đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán cấp cao lần đầu tiên sau hơn một năm bị gián đoạn. Họ đã nhất trí tổ chức thêm các cuộc đàm phán kín.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: “Mỹ tin rằng việc hai bên đàm phán trực tiếp với nhau là cách thức tốt nhất cần hướng tới. Chúng ta đã có một vòng đàm phán như vậy. Chúng ta sẽ có một vòng đàm phán nữa vào ngày 9/1. Mỹ kêu gọi cả hai bên không đặt ra các điều kiện tiên quyết, không đàm phán công khai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên