Mỹ khẳng định đang chi phối tối đa chính quyền lâm thời ở Venezuela
VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 7/1 cho biết Mỹ hiện đang chi phối các quyết định của chính quyền lâm thời tại Venezuela và sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ vào cuối tuần qua.
Trong buổi họp báo thường kỳ Nhà Trắng hôm 7/1, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Mỹ hiện tại vẫn đang theo dõi sát tình hình tại Venezuela đồng thời cũng giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền lâm thời tại Caracas.
Người phát ngôn Nhà Trắng cũng khẳng định, hiện tại quân đội Mỹ không hiện diện tại Venezuela nhưng nếu cần thiết, Mỹ có thể sẵn sàng một lần nữa triển khai quân ở quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, việc triển khai quân không nằm trong mong muốn của ông Trump mà các giải pháp ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Theo bà Leavitt, hiện Washington đang nắm giữ ảnh hưởng tối đa thông qua một thoả thuận với chính quyền lâm thời của Venezuela. Và như Tổng thống Donald Trump khẳng định, Venezuela là quốc gia thuộc Tây Bán cầu và phải nằm trong tầm ảnh hưởng của Mỹ.
“Tổng thống đang triển khai triệt để chương trình nghị sự với chính sách đối ngoại hòa bình thông qua sức mạnh của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền lâm thời và các quyết định của họ sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của Mỹ”, bà nói.
Nhà Trắng cũng cho biết, còn quá sớm để đưa ra lộ trình cho cuộc bầu cử tại Venezuela. Nói về việc hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, bà Karoline Leavitt cho biết, phía Mỹ đang hợp tác với chính quyền lâm thời tại Caracas cũng như các công ty dầu khí của Mỹ để thực hiện thoả thuận năng lượng lịch sử này.
Theo phía Mỹ, việc hợp tác trong lĩnh vực dầu khí sẽ khôi phục sự thịnh vượng, an ninh và an toàn cho cả Mỹ và Venezuela. Bà tiết lộ, các công ty dầu khí của Mỹ rất háo hức với việc đầu tư vào Venezuela và họ sẽ có cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng vào cuối tuần này.
Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, ông đang làm việc với phía Venezuela và các công ty dầu mỏ để tìm cách mở rộng sản lượng. Trong ngắn và trung hạn, ông Wright cho biết, Venezuela có thể nâng cao sản lượng dầu mỏ thêm vài trăm nghìn thùng mỗi ngày. Về dài hạn, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tạo điều kiện để các công ty lớn của Mỹ vào thị trường Venezuela.
Các tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ là Exxon Mobil và ConocoPhillips đã hoàn toàn rút khỏi Venezuela vào năm 2007, sau khi chính phủ nước này quốc hữu hóa cơ sở hạ tầng năng lượng. Chevron là công ty duy nhất của Mỹ hiện đang còn hoạt động tại Venezuela.