Mỹ khẳng định không đổi nới lỏng trừng phạt lấy việc mở eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/6 khẳng định chính quyền Mỹ không đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh mọi sự giảm nhẹ trừng phạt đều phải gắn với việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện các cuộc thảo luận với Iran chỉ xoay quanh một nguyên tắc cơ bản: bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải đi kèm với việc giải quyết nguyên nhân dẫn đến các biện pháp trừng phạt, đó là chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, Iran bị trừng phạt vì hoạt động làm giàu uranium ở cấp độ cao và các hoạt động hạt nhân mà Washington cho là có nguy cơ phục vụ mục đích quân sự. Ông khẳng định nếu Iran đồng ý từ bỏ các hoạt động này và tuân thủ các cam kết quốc tế, Mỹ sẽ xem xét giảm bớt các biện pháp trừng phạt tương ứng.
Đây là lần đầu tiên ông Rubio điều trần công khai trước Quốc hội kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội đối với kế hoạch cắt giảm mạnh ngân sách đối ngoại, đồng thời tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng.
Các nghị sĩ Dân chủ đã tận dụng cơ hội này để gây sức ép lên chính quyền Trump về chiến lược đối với Iran. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, chỉ trích Nhà Trắng chưa tham vấn đầy đủ với Quốc hội về cuộc xung đột hiện nay và cho rằng người dân Mỹ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế trong nước thay vì các mục tiêu thay đổi chế độ ở nước ngoài.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát đi những tín hiệu vừa cứng rắn vừa để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang được tiến hành liên tục, song thừa nhận chưa thể dự đoán kết quả cuối cùng.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng thời gian dành cho Iran không còn nhiều. Theo ông Trump, Washington đã nói rõ với Tehran rằng "bằng cách này hay cách khác, đã đến lúc phải đạt được một thỏa thuận".