Mỹ khẳng định liên minh bền chặt với Nhật Bản

(VOV) - Hai nước sẽ tổ chức gặp gỡ cấp cao vào đầu năm 2013. Phía Mỹ cũng khẳng định liên minh an ninh song phương vẫn vững vàng.

Trong cuộc điện đàm ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Shinzo Abe, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vừa giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vừa qua, đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước và thảo luận Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật cũng như các vấn đề kinh tế.

Ông Abe, người trong tương lai sẽ là Thủ tướng Nhật Bản, cho biết lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ có cuộc gặp vào tháng 1/2013.

Ngay sau khi LDP giành thắng lợi, Tổng thống Obama đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch Abe và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính phủ mới của Nhật Bản.

Điện mừng của ông Obama có đoạn viết: "Liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương và tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới và nhân dân Nhật Bản về một loạt các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu quan trọng".

Nữ quân nhân Nhật giao lưu với quân báo Mỹ (ảnh: dmna.ny.gov)

Trước đó, ngày 17/12, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Georgle Litte cho biết liên minh an ninh giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn "vững vàng" và Washington đang hướng tới việc hợp tác với chính phủ mới của Nhật Bản.

Đề cập đến chiến thắng vang dội của LDP trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 16/12 vừa qua, ông Litte cho biết mối quan hệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Mỹ đã và sẽ tiếp tục vững mạnh. Washington mong đợi được làm việc với các quan chức trong liên minh của ngài thủ tướng mới.

Một số nhà phân tích cho rằng về chính sách đối ngoại, LDP chủ trương tăng cường khả năng phòng vệ của Nhật Bản với nòng cốt là củng cố liên minh Nhật-Mỹ, hòn đá tảng cho an ninh khu vực. Song chính quyền LDP sẽ phải xử lý khéo léo vấn đề tái bố trí Căn cứ không quân Futenma để không vấp phải những gì mà đảng Dân chủ cầm quyền vừa qua đã vấp phải.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barrose đã gửi lời chúc mừng đến ông Abe và hối thúc Tokyo nhanh chóng mở rộng các cuộc đàm phán về thương mại. Các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng quan hệ giữa Nhật Bản và EU ngày càng được củng cố, đặc biệt là việc hướng tới mở rộng đàm phán về một hiệp định thương mại tự do sâu rộng và toàn diện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối dữ dội nội dung liên quan đến quần đảo tranh chấp trong dự luật sửa đổi quyền quốc phòng của Mỹ.

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối dữ dội nội dung liên quan đến quần đảo tranh chấp trong dự luật sửa đổi quyền quốc phòng của Mỹ.

Ông Shinzo Abe tuyên bố sẽ duy trì liên minh Nhật - Mỹ
Ông Shinzo Abe tuyên bố sẽ duy trì liên minh Nhật - Mỹ

(VOV) - Chủ tịch Đảng LDP Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và xây dựng liên minh Nhật - Mỹ.

Ông Shinzo Abe tuyên bố sẽ duy trì liên minh Nhật - Mỹ

Ông Shinzo Abe tuyên bố sẽ duy trì liên minh Nhật - Mỹ

(VOV) - Chủ tịch Đảng LDP Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và xây dựng liên minh Nhật - Mỹ.