Mỹ khẳng định tàu sân bay USS Nimitz sẽ tiếp tục ở lại Vùng Vịnh

VOV.VN - Tuyên bố được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller đưa ra đúng dịp tròn 1 năm vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad.

Lầu Năm Góc ngày 3/1 xác nhận, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Vùng Vịnh do “các mối đe dọa gần đây” từ Iran. Tuyên bố đưa ra sau khi có các thông tin cho rằng con tàu này đang trên đường quay về nước và một số người coi đó là một dấu hiệu giảm căng thẳng.

Tàu Nimitz hoạt động ở khu vực Vùng Vịnh kể từ cuối tháng 11. Tuần trước, truyền thông Mỹ nói rằng, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã yêu cầu rút con tàu này về nước.

Tuy nhiên, ngày 3/1 ông Miller đã ra một tuyên bố trái ngược.

“Do những lời đe dọa gần đây từ lãnh đạo Iran đối với Tổng thống Mỹ và các quan chức chính phủ Mỹ, tôi đã ra lệnh tàu Nimitz dừng hoạt động tái bố trí theo lịch trình. Tàu Nimitz sẽ vẫn đồn trú trong khu vực hoạt động của Bộ tư lệnh trung tâm”, ông nói.

Tuyên bố của ông Miller đưa ra đúng dịp tròn 1 năm vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Iram Qasem Soleimani ở Baghdad.

Trong ngày 3/1, hàng nghìn người Iraq đã kêu gọi “trả thù” và “nói không với Mỹ”. Các sự kiện tương tự cũng được tổ chức ở Iran, Syria, Lebanon và Yemen...

Tổng thống Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2018 và thực hiện chiến dịch sức ép tối đa nhằm vào Tehran, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước cộng hòa Hồi giáo này.

Hai bên đã 2 lần đến bên bờ vực chiến  tranh kể từ tháng 6/2019, đặc biệt sau vụ sát hại tướng Soleimani. Vài ngày sau vụ ám sát, Iran nã tên lửa vào các căn cứ quân sự ở Iraq có lính Mỹ đồn trú, tuy nhiên, ông Trump đã đã không đáp trả quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria
Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV
Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

VOV.VN - Một lễ kỷ niệm tròn 1 năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng UAV vũ trang đã được tổ chức ở thành phố Kerman quê nhà của ông này ở Iran vào ngày hôm nay (3/1/2021).

Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

VOV.VN - Một lễ kỷ niệm tròn 1 năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng UAV vũ trang đã được tổ chức ở thành phố Kerman quê nhà của ông này ở Iran vào ngày hôm nay (3/1/2021).

Một năm sau cái chết của Tướng Soleimani: Mỹ - Iran bên bờ vực chiến tranh?
Một năm sau cái chết của Tướng Soleimani: Mỹ - Iran bên bờ vực chiến tranh?

VOV.VN - Khi đồng hồ điểm từng giờ đến ngày 3/1/2021 – 1 năm sau cái chết của Tướng Soleimani, cả Mỹ và Iran đều cảnh giác cao độ về nguy cơ của một cuộc xung đột.

Một năm sau cái chết của Tướng Soleimani: Mỹ - Iran bên bờ vực chiến tranh?

Một năm sau cái chết của Tướng Soleimani: Mỹ - Iran bên bờ vực chiến tranh?

VOV.VN - Khi đồng hồ điểm từng giờ đến ngày 3/1/2021 – 1 năm sau cái chết của Tướng Soleimani, cả Mỹ và Iran đều cảnh giác cao độ về nguy cơ của một cuộc xung đột.