Mỹ khẳng định tiếp tục đặt lực lượng Quds của Iran trong danh sách khủng bố

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh tiếp tục đặt lực lượng Quds trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong danh sách đen các tổ chức khủng bố.

Hôm qua (8/4), Mỹ nhấn mạnh rằng lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ vẫn nằm trong danh sách đen các tổ chức khủng bố. Đây là vấn đề quan trọng trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran.

Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng, lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là một tổ chức khủng bố và ông không ủng hộ việc loại bỏ lực lượng này khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Joe Biden đồng ý với quan điểm này.

Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đặc biệt là Lực lượng Quds, vào danh sách đen khủng bố năm 2019, gần một năm sau khi ông quyết định đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện tại bày tỏ mong muốn quay trở lại thỏa thuận, với điều kiện Tehran phải tuân thủ trở lại tất cả các cam kết.

Sau một năm nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận, các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang bị đình trệ. Việc chính quyền Iran yêu cầu loại bỏ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo khỏi danh sách đen, đã khiến một bộ phận các tầng lớp chính trị Mỹ tức giận, đặc biệt là phe cánh hữu đối lập.

Các tuyên bố mới đây cho thấy, có thể chính quyền Mỹ đang đề xuất một thỏa hiệp để loại bỏ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khỏi danh sách đen về mặt lý thuyết, trong khi tiếp tục liệt kê lực lượng Quds vào danh sách này. Trước đó vào cuối tháng 3 vừa qua, nhà đàm phán Mỹ, Rob Malley đã xác nhận rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng sẽ vẫn chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, kể cả khi được loại ra khỏi danh sách đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015
Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

VOV.VN - Mỹ tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nước này áp dụng với chương trình tên lửa của Iran không liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

VOV.VN - Mỹ tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nước này áp dụng với chương trình tên lửa của Iran không liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine
Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

VOV.VN - Hôm 28/3, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, Israel, và 4 nước Arab (Ai Cập, Bahrain, UAE và Marốc) đã nhóm họp, để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

VOV.VN - Hôm 28/3, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, Israel, và 4 nước Arab (Ai Cập, Bahrain, UAE và Marốc) đã nhóm họp, để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"
"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"

VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố “rất gần với thỏa thuận”, nhưng Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley lại không tin vào một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc sắp xảy ra.

"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"

"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"

VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố “rất gần với thỏa thuận”, nhưng Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley lại không tin vào một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc sắp xảy ra.

Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần
Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu  Josep Borrell cho biết, Iran và các cường quốc trên thế giới đã đến "rất gần" với một thỏa thuận giúp khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. 

Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần

Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu  Josep Borrell cho biết, Iran và các cường quốc trên thế giới đã đến "rất gần" với một thỏa thuận giúp khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.