Mỹ khởi động việc bán hợp đồng khai thác dầu
Kế hoạch bán các hợp đồng khai thác này, bao gồm 8 triệu ha ở phía Tây vùng vịnh Mexico, dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 14/12 tới.
Ngày 19/8, các quan chức liên bang Mỹ cho biết, Bộ Nội vụ nước này lần đầu tiên tiến hành tổ chức bán các hợp đồng cho thuê khai thác dầu ngoài khơi tại vùng vịnh Mexico kể từ khi xảy ra thảm họa rò rỉ giếng dầu tại giàn khoan nước biển sâu Deepwater Horizon hồi năm ngoái.
Đây là lần bán hợp đồng đầu tiên một phần của vùng vịnh Mexico, sát biên giới với bang Texas, từ mùa hè năm 2009.
Trước đó, Tổng thống Obama đã hoãn cho thuê khai thác dầu sau khi xảy ra vụ tai nạn dàn khoan ngoài khơi vịnh Mexico hồi tháng 4/2010, làm 11 công nhân thiệt mạng và rò rỉ khoảng gần 5 triệu thùng dầu ra biển.
![]() |
|
Một giếng khoan dầu ở vịnh Mexico (Ảnh minh họa) |
Ông Obama tuyên bố rằng, việc cho thuê sẽ được khởi động vào cuối năm 2011, tuy nhiên các hoạt động khai thác sẽ được thực hiện theo các quy định về an toàn và môi trường.
Theo đề xuất, hợp đồng cho thuê bao gồm các lô có khoảng cách từ 14,4 km đến hơn 400km, và ở độ sâu từ 4,8m tới gần 3.300m. Bộ Nội vụ Mỹ dự báo rằng khu vực này có thể khai thác từ 222- 423 triệu thùng dầu, và khoảng từ 45- 74 tỷ m3 khí ga tự nhiên./.
