Mỹ khôi phục hoạt động căn cứ không quân tại Kyrgyzstan
Căn cứ không quân của Mỹ ở Kyrgyzstan đã tạm thời đóng cửa kể từ ngày 7/4 sau khi xảy ra đảo chính tại Kyrgyzstan.
Ngày 15/4, các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Kyrgyzstan cho biết căn cứ không quân Manas của Mỹ ở gần Thủ đô Bishkek đã khôi phục hoạt động trở lại, đồng thời xác nhận thông tin rằng một số nhân viên Sứ quán Mỹ và người thân đã tìm đến căn cứ này để được bảo đảm an toàn sau khi xảy ra đảo chính ở Kyrgyzstan.
Căn cứ không quân của Mỹ ở Kyrgyzstan đã tạm thời đóng cửa kể từ ngày 7/4 sau khi xảy ra đảo chính tại Kyrgyzstan. Sau đó vấn đề căn cứ này có tiếp tục hoạt động hay không trở thành vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên các quan chức chính phủ lâm thời của Kyrgyzstantuyên bố thoả thuận Mỹ thuê căn cứ không quân vẫn có hiệu lực.
Căn cứ Manas cách thủ đô Bishkek 32 km về phía Bắc, là căn cứ quan trọng cung cấp dầu và dịch vụ vận tải cho máy bay chiến đấu của Mỹ và NATO tại Afghanistan./.