Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên cho biết, Mỹ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi tích cực về đề nghị đàm phán liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim ngày 14/9 đã có cuộc gặp với các quan chức của Hàn Quốc và Nhật Bản trong nỗ lực phá vỡ bế tắc trong đàm phán với Triều Tiên liên quan tới tham vọng hạt nhân của nước này. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một tên lửa hành trình tầm xa mới.

Đại diện của Mỹ nhấn mạnh, Mỹ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi tích cực đối với các đề nghị đàm phán vô điều kiện. Ông Sung Kim cũng cho biết, ông và người đồng cấp phía Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhưng mục tiêu chính vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên nhưng sẽ không nhượng bộ nước này.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố chưa thấy dấu hiệu thay đổi trong chính sách của Mỹ và viện dẫn một số vấn đề bao gồm các lệnh trừng phạt và các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh chống Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ vẫn sẵn sàng can dự với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa
Mỹ vẫn sẵn sàng can dự với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 13/9 cho biết, Mỹ vẫn sẵn sàng can dự với Triều Tiên bất kể việc Bình Nhưỡng tuyên bố mới thử thành công một quả tên lửa hành trình tầm xa mới hồi cuối tuần.

Mỹ vẫn sẵn sàng can dự với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa

Mỹ vẫn sẵn sàng can dự với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 13/9 cho biết, Mỹ vẫn sẵn sàng can dự với Triều Tiên bất kể việc Bình Nhưỡng tuyên bố mới thử thành công một quả tên lửa hành trình tầm xa mới hồi cuối tuần.

Nhật Bản và Hàn Quốc phê phán Triều Tiên phóng tên lửa hành trình
Nhật Bản và Hàn Quốc phê phán Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

VOV.VN - Trước thông tin Triều Tiên đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày hôm nay (13/9) đã lấy làm tiếc về việc này.

Nhật Bản và Hàn Quốc phê phán Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

Nhật Bản và Hàn Quốc phê phán Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

VOV.VN - Trước thông tin Triều Tiên đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày hôm nay (13/9) đã lấy làm tiếc về việc này.

Tên lửa khuấy động bán đảo Triều Tiên, Mỹ - Nhật – Hàn nhóm họp
Tên lửa khuấy động bán đảo Triều Tiên, Mỹ - Nhật – Hàn nhóm họp

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh, các tên lửa vừa phóng thử nghiệm đã đánh trúng mục tiêu cách 1.500 km trước khi rơi xuống vùng biển nước này. Đây là “vũ khí chiến lược, có ý nghĩa quan trọng” và tạo ra sức mạnh răn đe với các mối đe dọa quân sự thù địch.

Tên lửa khuấy động bán đảo Triều Tiên, Mỹ - Nhật – Hàn nhóm họp

Tên lửa khuấy động bán đảo Triều Tiên, Mỹ - Nhật – Hàn nhóm họp

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh, các tên lửa vừa phóng thử nghiệm đã đánh trúng mục tiêu cách 1.500 km trước khi rơi xuống vùng biển nước này. Đây là “vũ khí chiến lược, có ý nghĩa quan trọng” và tạo ra sức mạnh răn đe với các mối đe dọa quân sự thù địch.