Mỹ không đàm phán với Al-Qaeda về số phận con tin bị bắt cóc
Mỹ đang nỗ lực xác định xem ông Warren Weinstein, người bị bắt cóc tại Pakistan cách đây 9 tháng hiện đang ở đâu.
Các quan chức chính phủ Mỹ nói rằng họ không đàm phán với mạng lưới Al Qaeda về số phận của một công dân Mỹ 70 tuổi, làm công tác cứu trợ hiện bị bắt làm con tin ở Pakistan, mặc dù cuốn băng video của công dân này trên mạng đang cầu cứu Tổng thống Obama.
Phát biểu tại thủ đô Washington hôm 7/5, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng chính quyền Tổng thống Obama không thể và sẽ không tiến hành đàm phán với mạng lưới Al-Qaeda về vụ việc này, tuy nhiên Mỹ bày tỏ mối lo ngại lớn về sự an toàn của ông Warren Weinstein, người đang bị bắt làm con tin ở Pakistan.
![]() |
| Nhân vật trong ảnh được cho là Warren Weinstein đang bị bắt cóc tại Pakistan đã lên tiếng cầu cứu Tổng thống Obama (Ảnh: AP) |
Đoạn băng cầu cứu của ông Weinstein được cho rằng do mạng lưới Al Qaeda đã đăng tải trên mạng vào hôm chủ nhật (6/5) vừa qua. Ông Weinstein đã gửi thông điệp đến Tổng thống Obama trong một đoạn băng có độ dài 3 phút nói rằng những kẻ bắt cóc có thể giết ông nếu yêu cầu của họ về việc Mỹ chấm dứt tiến hành không kích cũng như thả hết tù nhân Al Qaeda và Taliban không được đáp ứng.
Trong đoạn băng, ông Weinstein mặc trang phục Pakistan, ngồi cạnh đống sách vở và thức ăn. Mặc dù ông Weinstein bị bệnh tim mạch nhưng ông vẫn thông báo với vợ rằng tình trạng sức khỏe của ông vẫn tốt.
Tháng 12/2011, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói trong một băng video được phát tán trên mạng rằng ông Weinstein sẽ không được thả nếu Mỹ không chấm dứt không kích tại các nước đạo hồi, đồng thời yêu cầu thả hết tù nhân Al-Qaeda và Taliban.
Ông Weinstein đã bị 8 tay súng bắt cóc tại nhà riêng ở Lahore của Pakistan vào năm 2011 chỉ vài ngày trước khi ông có ý định về nước.
Trong khi đó, ngày 7/5, tờ Bưu điện Washington đăng bài viết cung cấp thông tin rằng, trong những năm qua Mỹ đã bí mật thả các tù nhân quan trọng từ nhà tù ở Afghanistan như một phần đàm phán với các nhóm phiến quân.
Bài báo cho biết, do Mỹ không đạt được một hiệp định hòa bình với Taliban, cho nên chương trình giải cứu chiến lược của Mỹ đã được sử dụng như là một kênh ngoại giao sống động, cho phép các quan chức Mỹ sử dụng tù nhân như là một công cụ mặc cả tại những khu vực, nơi mà sức mạnh quân sự của Mỹ bị hạn chế. Tuy nhiên, một số quan chức quân sự cho rằng việc làm này sẽ gây ra rất nhiều mối nguy hiểm cho binh sỹ Mỹ./.
