Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng trong đàm phán an ninh với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, sẽ không có đột phá trong các cuộc đàm phán với Nga và hai bên sẽ nêu ra các vấn đề mà mình quan tâm, nhằm tìm kiếm điểm chung.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9/1 cho biết, ông không kỳ vọng về các đột phá trong đàm phán an ninh Mỹ-Nga trong tuần này. Ông Blinken hy vọng, hai bên sẽ tìm được một vài điểm chung để có thể thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN ngày 9/1, Ngoại trưởng Blinken cho rằng, sẽ không có đột phá trong các cuộc đàm phán với Nga và hai bên sẽ nêu ra các vấn đề mà mình quan tâm, nhằm tìm kiếm điểm chung.

Theo Ngoại trưởng Blinken, tiến triển sẽ phụ thuộc vào hành động của cả hai bên trong đàm phán, điều mà Washington hy vọng sẽ tránh được viễn cảnh Nga tấn công Ukraine.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ sức ép nào đồng thời cho rằng, ngoại giao hoàn toàn có thể sẽ chấm dứt chỉ ngay sau một cuộc họp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bày tỏ "thất vọng" về các tín hiệu của Mỹ trước cuộc đàm phán ở Geneva
Nga bày tỏ "thất vọng" về các tín hiệu của Mỹ trước cuộc đàm phán ở Geneva

VOV.VN - Nga bày tỏ “thất vọng” trước các tín hiệu từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) trước thềm cuộc đàm phán và khẳng định Mỹ chỉ đang “khăng khăng” yêu cầu Nga đơn phương nhượng bộ

Nga bày tỏ "thất vọng" về các tín hiệu của Mỹ trước cuộc đàm phán ở Geneva

Nga bày tỏ "thất vọng" về các tín hiệu của Mỹ trước cuộc đàm phán ở Geneva

VOV.VN - Nga bày tỏ “thất vọng” trước các tín hiệu từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) trước thềm cuộc đàm phán và khẳng định Mỹ chỉ đang “khăng khăng” yêu cầu Nga đơn phương nhượng bộ

Đàm phán Nga - Mỹ và quả bóng ngoại giao
Đàm phán Nga - Mỹ và quả bóng ngoại giao

VOV.VN - Trước thềm các cuộc đàm phán, cả Mỹ và NATO đều tìm cách đá quả bóng trách nhiệm sang phía Nga khi hối thúc nước này chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao.

Đàm phán Nga - Mỹ và quả bóng ngoại giao

Đàm phán Nga - Mỹ và quả bóng ngoại giao

VOV.VN - Trước thềm các cuộc đàm phán, cả Mỹ và NATO đều tìm cách đá quả bóng trách nhiệm sang phía Nga khi hối thúc nước này chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao.

Nga và Mỹ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược
Nga và Mỹ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược

VOV.VN - Ngày 30/9, tuyên bố về kết quả cuộc gặp song phương tại Geneva trong tuần này, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được tiến bộ về một số vấn đề trong các cuộc đàm phán ổn định chiến lược.

Nga và Mỹ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược

Nga và Mỹ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược

VOV.VN - Ngày 30/9, tuyên bố về kết quả cuộc gặp song phương tại Geneva trong tuần này, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được tiến bộ về một số vấn đề trong các cuộc đàm phán ổn định chiến lược.