Mỹ không kích mục tiêu của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 đã tiến hành các cuộc không kích nhắm tới các mục tiêu của hai nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq. Lầu Năm Góc cho biết hai nhóm dân quân này trong thời gian qua đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm tới binh sỹ Mỹ.

Lầu Năm Góc thông báo các cơ sở chứa vũ khí và thiết bị tại ba địa điểm gần biên giới giữa Syria và Iraq là mục tiêu của các cuộc không kích của Mỹ. Các cơ sở này được hai nhóm dân quân Kataib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada sử dụng.

Phát ngôn viên Lầu Năm John Kirby cho biết Mỹ đã hành động một cách cần thiết, phù hợp và có cân nhắc nhằm hạn chế rủi ro leo thang đồng thời cũng đưa ra một thông điệp răn đe rõ ràng. Ông Kirby nhấn mạnh, với hành động này, Tổng thống Biden đã làm rõ rằng ông sẽ hành động để bảo vệ các quân nhân Mỹ. Theo ông Kirby, quyết định của Tổng thống Biden nhằm răn đe các cuộc tấn công bởi các nhóm do Iran hậu thuẫn nhắm tới các lợi ích của Mỹ ở Iraq.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại của các cuộc không kích của Mỹ và Tổng thống Joe Biden cũng chưa có bình luận về hành động này.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng vũ lực ở khu vực Trung Đông. Hồi tháng 2, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho các máy bay F-15E tiến hành không kích nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng rocket nhắm vào lực lượng liên quân Mỹ ở Erbil ở Iraq.

Trong mấy tháng qua, Mỹ đã trở nên quan ngại hơn rằng các nhóm phiến quân theo đuổi các biện pháp tinh vi hơn nhằm tấn công các lực lượng Mỹ bằng cách sử dụng các thiết bị không người lái điều khiển từ xa.  

Mỹ cùng một số quốc gia phương Tây hiện vẫn duy trì một số lượng nhỏ binh sỹ ở Iraq nhằm huấn luyện quân đội nước này nhằm đối phó với những tàn dư của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vốn đã bị liên quân Mỹ đánh bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền lực chiến tranh của ông Biden sau cuộc không kích Syria
Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền lực chiến tranh của ông Biden sau cuộc không kích Syria

VOV.VN - Ngày 3/3, một nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đề xuất dự luật nhằm bác bỏ quyền lực chiến tranh của Tổng thống Joe Biden sau cuộc không kích Syria.

Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền lực chiến tranh của ông Biden sau cuộc không kích Syria

Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền lực chiến tranh của ông Biden sau cuộc không kích Syria

VOV.VN - Ngày 3/3, một nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đề xuất dự luật nhằm bác bỏ quyền lực chiến tranh của Tổng thống Joe Biden sau cuộc không kích Syria.

Mỹ không kích Syria, 22 tay súng thiệt mạng
Mỹ không kích Syria, 22 tay súng thiệt mạng

VOV.VN - Đài quan sát nhân quyền Syria sáng 26/2 thông báo các cuộc không kích đêm 25/2 của các máy bay chiến đấu Mỹ nhằm vào các địa điểm ở miền đông Syria gần biên giới với Iraq giết chết ít nhất 22 tay súng trung thành với Iran.

Mỹ không kích Syria, 22 tay súng thiệt mạng

Mỹ không kích Syria, 22 tay súng thiệt mạng

VOV.VN - Đài quan sát nhân quyền Syria sáng 26/2 thông báo các cuộc không kích đêm 25/2 của các máy bay chiến đấu Mỹ nhằm vào các địa điểm ở miền đông Syria gần biên giới với Iraq giết chết ít nhất 22 tay súng trung thành với Iran.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ không kích Syria
Phản ứng của Nga sau khi Mỹ không kích Syria

VOV.VN - Nga đã lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Mỹ ở phía đông Syria và coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ không kích Syria

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ không kích Syria

VOV.VN - Nga đã lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Mỹ ở phía đông Syria và coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.