Mỹ không “nhắm mắt làm ngơ” tình trạng tra tấn tại Iraq

Tướng George Kasi, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Iraq từ 2004 -2007 khẳng định, tất cả binh sĩ nước này đều nhận được lệnh phải báo cáo về bất kỳ trường hợp bạo hành nào đối với tù binh.

>> OIC yêu cầu điều tra về hồ sơ tội ác của Mỹ 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi trang mạng WikiLeaks công bố hơn 400.000 tài liệu mật, tố cáo lực lượng Mỹ vi phạm quyền con người và tội ác chiến tranh trong thời gian xâm lược Iraq từ 2003 đến 2009.

Mỹ phủ nhận thông tin đưa ra của WikiLeaks (Ảnh: AFP)

Tướng George Kasi cũng cho rằng, những tài liệu mật mà WikiLeaks vừa công bố không tiết lộ điều gì mới.

Việc số lượng tài liệu mật khổng lồ này được công bố là một đòn nặng giáng vào uy tín của Mỹ và quân đội nước này, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị rút nốt 50.000 binh sĩ còn lại tại Iraq trước cuối năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên