Mỹ không phản đối Nga gia nhập NATO
Phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ ngày 28/7, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Gordon tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Obama không loại trừ khả năng Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ông Gordon cho biết, Mỹ sẽ xem xét khả năng Nga trở thành thành viên tổ chức quân sự này. Theo ông, không nên loại bỏ khả năng này nếu Nga có thể đóng góp cho an ninh chung và có một sự đồng thuận trong liên minh.
![]() |
| Chuyến thăm Nga mới đây của ông Obama đuợc hy vọng sẽ cải thiện quan hệ Nga-Mỹ |
Nga vẫn thường chỉ trích NATO và phản đối sự mở rộng của liên minh này tới những quốc gia có chung đường biên giới với Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama đang tìm kiếm các mối quan hệ nồng ấm hơn, đồng thời tuyên bố Mỹ muốn thuyết phục Nga rằng, NATO không còn là một mối đe dọa nữa.
Trung tuần tháng 7 này, Tổng Thư ký đắc cử của NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh phương Tây này "không chống" Nga và muốn cải thiện quan hệ song phương.
Trước đó một tháng, hai bên đã quyết định tái khởi động các hoạt động của Hội đồng NATO - Nga, vốn bị đóng băng sau cuộc nội chiến tại Gruzi - hồi tháng 8 năm ngoái./.
