Mỹ không tin Ukraine cần hàng trăm hệ thống HIMARS để chiến đấu với Nga

VOV.VN - Ukraine không cần thiết phải sử dụng tới hàng trăm hệ thống pháo phản lực HIMARS để chiến đấu với quân đội Nga, Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách Chính sách Mỹ Colin Kahl cho hay ngày 8/8.

"Chúng tôi đã cung cấp 16 hệ thống HIMARS. Đây thực sự là số lượng khá nhiều. Theo đánh giá của chúng tôi, họ không cần tới hàng trăm hệ thống này. Đó là những hệ thống dẫn đường chính xác chỉ nhắm vào những mục tiêu cụ thể và Ukraine đang sử dụng chúng như vậy", ông Kahl cho hay trong một cuộc họp báo khi được hỏi tại sao gói hỗ trợ quân sự gần đây nhất của Mỹ không bao gồm nhiều hệ thống này hơn.

Trung tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Alexander Vindman cho rằng Mỹ nên cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống HIMARS hơn để chiến đấu với Nga. Ông cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Biden nên cung cấp thêm vũ khí tầm xa cho Kiev để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán nhanh hơn.

Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống HIMARS cho Ukraine từ tháng 6/2022. HIMARS được tập đoàn Lockheed Martin phát triển, là hệ thống pháo phản lực tầm xa với độ chính xác cao. Tầm bắn của HIMARS lớn gấp đôi so với lựu pháo M777 mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine trước đó. Hệ thống này được đánh giá là đang thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine khi giúp Kiev phản công hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Nga.

Ngày 8/8, Mỹ thông báo gói hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho HIMARS và các hệ thống pháo khác cũng như tên lửa đất đối không và các hệ thống chống tăng. Chính phủ Mỹ cũng sẽ cung cấp 4,5 tỷ USD để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine
Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine

VOV.VN - Tàu Razoni, tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận được Liên Hợp Quốc bảo trợ đã bị khách hàng ở Lebanon từ chối nhận do chậm giao hàng gần nửa năm.

Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine

Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine

VOV.VN - Tàu Razoni, tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận được Liên Hợp Quốc bảo trợ đã bị khách hàng ở Lebanon từ chối nhận do chậm giao hàng gần nửa năm.

Toan tính của Azerbaijan ở Karabakh khi Nga tập trung cho mặt trận Ukraine
Toan tính của Azerbaijan ở Karabakh khi Nga tập trung cho mặt trận Ukraine

VOV.VN - Đụng độ mới đây nhất giữa quân đội Azerbaijan và lực lượng ly khai Armenia ở vùng Nagorno-Karabakh đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Nga trung gian. Liệu Azerbaijan có toan tính gì khi Nga vướng bận ở mặt trận Ukraine?

Toan tính của Azerbaijan ở Karabakh khi Nga tập trung cho mặt trận Ukraine

Toan tính của Azerbaijan ở Karabakh khi Nga tập trung cho mặt trận Ukraine

VOV.VN - Đụng độ mới đây nhất giữa quân đội Azerbaijan và lực lượng ly khai Armenia ở vùng Nagorno-Karabakh đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Nga trung gian. Liệu Azerbaijan có toan tính gì khi Nga vướng bận ở mặt trận Ukraine?

Khoảng 80.000 binh sỹ Nga thương vong ở Ukraine
Khoảng 80.000 binh sỹ Nga thương vong ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/8 ước tính khoảng 80.000 binh sỹ Nga bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua ở Ukraine.

Khoảng 80.000 binh sỹ Nga thương vong ở Ukraine

Khoảng 80.000 binh sỹ Nga thương vong ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/8 ước tính khoảng 80.000 binh sỹ Nga bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua ở Ukraine.

Mỹ tiếp tục viện trợ 5,5 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ 5,5 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp 5,5 tỷ USD viện trợ ngân sách và quân sự cho UKraine nhằm giúp nước này ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mỹ tiếp tục viện trợ 5,5 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ 5,5 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp 5,5 tỷ USD viện trợ ngân sách và quân sự cho UKraine nhằm giúp nước này ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/8 tuyên bố, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và phía Nga coi đây là một “hành động khủng bố hạt nhân”.

Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/8 tuyên bố, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và phía Nga coi đây là một “hành động khủng bố hạt nhân”.