Mỹ lại dội nước lạnh vào mối quan hệ với Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ ngày 29/4 lại tiến hành không kích xuống vùng Tây bắc Pakistan, làm ít nhất 3 phần tử vũ trang thiệt mạng.

  • Máy bay không người lái Mỹ không kích Pakistan

Đây chỉ là một trong hàng loạt các vụ không kích của Mỹ vẫn thường xảy ra tại Pakistan, song điều đáng nói là vụ việc này lại xảy ra đúng vào thời điểm Pakistan vừa thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích, cùng với đó 2 nước cũng đang nỗ lực đàm phán để hàn gắn mối quan hệ vốn “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Ngoại trưởng Pakistan đã lên tiếng cáo buộc các cuộc tấn công trên, lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Pakistan nhất trí thông qua nguyên tắc chỉ đạo mới cho mối quan hệ không yên ả của nước này với Mỹ, động thái có thể là một bước đi quan trọng trong việc đưa quan hệ với Washington trở lại đúng quỹ đạo.

Mặc dù nguyên tắc chỉ đạo mới kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ, song cuộc không kích lần này của Mỹ dù vô tình hay cố ý thì cũng phần nào làm xói mòn sự dân chủ trong mối quan hệ với Pakistan, bởi dường như Mỹ chẳng hề “để tâm” đến Nghị quyết của quốc hội nước này.

Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ngày càng khiến cho khiến người dân Pakistan “nổi giận”. Pakistan đã tuyên bố chỉ chấp nhận cho các đoàn xe NATO đi qua lãnh thổ nước này nếu như Mỹ chịu xin lỗi vô điều kiện về vụ không kích gần biên giới Afganistan hồi tháng 11/2011, khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Theo một số nguồn tin từ các nhà chức trách Paskistan, chính quyền 2 nước đã cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt bế tắc ngoại giao, song cho đến nay có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy Washington sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi đối với Pakistan.

Bởi vậy vụ không kích lần này của Mỹ tại khu vực bộ lạc Bắc Wadiristan lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, và khiến cho cơ hội của Mỹ nhằm nối lại các tuyến đường cung ứng từ cảng biển Pakistan vào Afganistan càng trở nên mong manh hơn.

Đối với nhiều người dân Pakistan, đây là một bằng chứng cho thấy Mỹ không tham gia đàm phán một cách tích cực và chân thành. Chắc chắn nó sẽ kích động sự phản đối chống lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Pakistan nhằm nối lại các tuyến đường tiếp tế sống còn của NATO tới Afganistan mà Pakistan đã đóng cửa cách đây 5 tháng.

Cả Mỹ và Pakistan đều đang cùng chia sẻ những “món hời”, Pakistan nhận được hàng tỉ USD viện trợ, còn Mỹ thì được sử dụng những tuyến đường vận chuyển, cùng với đó là một “cánh tay” trong cuộc chiến chống khủng bố. Chẳng thế mà Mỹ vẫn luôn cố gắng để cứu mối quan hệ cùng có lợi với Pakistan.

Không biết Mỹ có cứu nổi mối quan hệ này hay không, thế nhưng sau hàng loạt những vụ việc đã xảy ra, từ vụ Mỹ “qua mặt” Pakistan truy sát Bin Laden cho đến các cuộc không kích của Mỹ gây thương vong cho binh sĩ và dân thường Pakistan, người ta chỉ thấy Mỹ dường như ngày càng dội thêm nước lạnh vào mối quan hệ vốn đã chẳng “xuôi chèo mát mái” này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.