Mỹ làm trung gian đàm phán giữa Israel và Palestine

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell ngày 6/3 đã tới Jerusalem để thảo luận các biện pháp thúc đẩy đàm phán gián tiếp Israel - Palestine.

Ông Mitchell đã thảo luận với Tổng thống Israel Simon Peres ở Jerusalem và tiếp đó tới Ramallah để thảo luận với các nhà lãnh đạo Palestine. Mỹ cam kết đóng vài trò trong cuộc đàm phán này. Các nhà phân tích cho rằng, 4 tháng cho đàm phán gián tiếp là cơ hội để Mỹ thực hiện mục tiêu mang lại hoà bình ở Trung Đông.

Hồi giữa tuần, Liên đoàn Arab và Uỷ ban sáng kiến hoà bình Arab đã đồng ý nối lại đàm phán gián tiếp với Israel trong thời gian 4 tháng. Tuy nhiên, Palestine cho rằng, Israel chưa sẵn sàng cho cuộc đàm phán này. Xung đột và tranh chấp vẫn diễn ra ở khu vực đền thờ Al Aqsa. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Israel nói rằng, cuộc đàm phán bắt đầu vào ngày 7/3 sớm hơn dự kiến của Mỹ.

Với nỗ lực của Mỹ và cộng động quốc tế, Israel và Palestine sẽ sớm nối lại đàm phán gián tiếp. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước về sự thành công của cuộc đàm phán này. Ngay cả khi, các nước Arab và Chính quyền Palestine đồng ý phục hồi đàm phán gián tiếp, Israel vẫn có những hành động mang tính khiêu khích và cản trở khi tấn công người biểu tình Palestine tại đền thờ Al Aqsa ở Đông Jerusalem.

Trước đó, Chính phủ Israel đã quyết định bổ sung 2 đền thờ Hồi giáo ở khu vực Bờ Tây vào danh sách các di sản Do thái. Hành động này đã gây lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ của người Palestine, Chính quyền Palestine và các nước Arab. Phía Palestine cho đây là hành động cản trở việc nối lại đàm phán hoà bình.

Quyết định phục hồi đàm phán gián tiếp của Palestine và các nước Arab được cộng đồng quốc tế, Mỹ và cả Israel hoan nghênh. Dù mới chỉ là đàm phán gián tiếp nhưng đây cũng có thể xem là một bước tiến của tiến trình hoà bình Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.