Mỹ lên án các vụ tấn công do Iran thực hiện ở Iraq

VOV.VN - Ngày 28/9, Mỹ đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Iran thực hiện ở khu vực người Kurdistan ở Iraq.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Mỹ lên án các cuộc tấn công của Iran trên lãnh thổ của Iraq và người dân nước này, đồng thời cho rằng, lãnh đạo Iran đã phớt lờ không chỉ mạng sống của người dân Iran mà người dân các nước láng giềng, cũng như những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo ông Sullivan, việc Iran sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các nước lân cận, cũng như cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine và các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực Trung Đông cần được quốc tế lên án.

Ông Sullivan nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các lệnh trừng phạt và các biện pháp khác nhằm ngăn cản các hoạt động gây bất ổn của Iran ở khu vực Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên