Mỹ lên kế hoạch tăng tốc sản xuất 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 hàng năm

VOV.VN - Theo nhiều phương tiện truyền thông tại Mỹ, Chính quyền Tổng thống Joe Biden Joe Biden đang đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 tỷ liều vacicne ngừa Covid-19, bắt đầu từ nửa cuối năm sau.

Hai cố vấn hàng đầu của Tổng thống Biden tiết lộ với New York Times rằng, Nhà Trắng chuẩn bị đầu tư hàng tỷ USD để tăng cường khả năng sản xuất sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của nước Mỹ. Khoản đầu tư được cho là một phần của kế hoạch mới, được công bố ngày 17/11 (theo giờ địa phương), nhằm giải quyết nhu cầu tiêm chủng hiện tại và tương lai, cả ở Mỹ và trên thế giới.

Ông Jeff Zient, Điều phối viên ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến có kế hoạch yêu cầu cung cấp thông tin từ các công ty có kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ mRNA để bào chế vaccine, như một phần của mối quan hệ đối tác công tư được đề xuất.

Tiến sĩ David Kessler, người giám sát các nỗ lực tiêm chủng của Chính quyền Tổng thống Biden, nói rằng đây là giải pháp nhằm đảm bảo khả năng chống lại các biến thể của Covid-19 và cũng chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Mục tiêu của kế hoạch này, đó là nếu xảy ra đại dịch trong tương lai, có thể triển khai tiêm chủng trong vòng sáu đến chín tháng sau khi xác định được mầm bệnh và có đủ vaccine cho tất cả người Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19
Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ từ ngày 8/11 sẽ mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ.

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ từ ngày 8/11 sẽ mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ.

Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi
Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/11 cho biết vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sẽ có sẵn tại khoảng 20.000 địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/11 cho biết vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sẽ có sẵn tại khoảng 20.000 địa điểm trên khắp nước Mỹ.

CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi
CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi

VOV.VN - Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 2/11 đã chấp thuận việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em với liều nhỏ hơn so với liều dành cho người trưởng thành.

CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi

CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi

VOV.VN - Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 2/11 đã chấp thuận việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em với liều nhỏ hơn so với liều dành cho người trưởng thành.