Mỹ liệt 2 tổ chức liên hệ với Taliban vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Danh sách các nhóm khủng bố toàn cầu của Mỹ giờ có thêm 2 tổ chức có mối liên hệ với Taliban là Tariq Gidar (TGG) và Jama’at ul Dawa al-Qu’ran.

Hôm 25/5, Mỹ đã đưa hai tổ chức có trụ sở tại Pakistan là Nhóm Tariq Gidar (TGG) và Jama’at ul Dawa al-Qu’ran (JDQ) liên hệ với lực lượng Taliban, vào danh sách các mối đe dọa khủng bố toàn cầu.

Mỹ đưa ra quyết định này sau khi cáo buộc hai tổ chức nêu trên đã thực hiện các hành vi khủng bố đe dọa an ninh, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ, đe dọa đến tính mạng của các công dân Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bất kỳ tài sản nào do Nhóm Tariq Gidar và Jama’at ul Dawa al-Qu’ran sở hữu nằm dưới quyền tài phán của Mỹ sẽ đều bị phong tỏa và các công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch, buôn bán với hai tổ chức này.    

Nhóm Tariq Gidar có liên quan tới mạng lưới Tehreek-i-Taliban, một nhánh của lực lượng Taliban và có trụ sở ở Darra Adam Khel- thị trấn của khu vực bộ lạc ở Pakistan.

Các quan chức Mỹ cho rằng nhóm này đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại một trường học do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar, Pakistan vào tháng 12/2014, khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Nhóm này nằm dưới sự điều hành của tên Umar Mansoor, người đã ra lệnh tiến hành vụ tấn công hồi đầu năm nay nhằm vào trường đại học ở Charsadda của Pakistan khiến hơn 20 người thiệt mạng.  

Tổ chức thứ hai, Jama’at ul Dawa al-Qu’ran được cho là có căn cứ ở Peshawar, có liên hệ với lực lượng Taliban ở Afghanistan, đồng thời liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Bộ Ngọai giao Mỹ cho biết, tổ chức này đã thực hiện nhiều vụ tấn công, trong đó có vụ bắt cóc và giết hại nhân viên cứu trợ người Anh ở tỉnh Kunar, Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Ban Ki-moon lên án các vụ khủng bố tại ven biển Syria
Ông Ban Ki-moon lên án các vụ khủng bố tại ven biển Syria

VOV.VN - Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 23/5 lên án các vụ khủng bố cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường tại các thành phố ven biển của Syria.

Ông Ban Ki-moon lên án các vụ khủng bố tại ven biển Syria

Ông Ban Ki-moon lên án các vụ khủng bố tại ven biển Syria

VOV.VN - Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 23/5 lên án các vụ khủng bố cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường tại các thành phố ven biển của Syria.

Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh: Chống khủng bố cực đoan
Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh: Chống khủng bố cực đoan

VOV.VN - Quyết tâm chống khủng bố và cực đoan là nội dung được quan tâm tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh tại Liên bang Nga.

Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh: Chống khủng bố cực đoan

Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh: Chống khủng bố cực đoan

VOV.VN - Quyết tâm chống khủng bố và cực đoan là nội dung được quan tâm tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh tại Liên bang Nga.

Bỉ bắt giữ 4 nghi can khủng bố tìm cách tuyển tân binh sang Syria
Bỉ bắt giữ 4 nghi can khủng bố tìm cách tuyển tân binh sang Syria

VOV.VN - Trong số các nghi can khủng bố bị bắt ở Bỉ này, có một số kẻ âm mưu gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bỉ bắt giữ 4 nghi can khủng bố tìm cách tuyển tân binh sang Syria

Bỉ bắt giữ 4 nghi can khủng bố tìm cách tuyển tân binh sang Syria

VOV.VN - Trong số các nghi can khủng bố bị bắt ở Bỉ này, có một số kẻ âm mưu gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?