Mỹ liệu có rơi vào vòng xoáy nợ công?
Chỉ khi kinh tế tăng trưởng ổn định trở lại, mới giúp Mỹ giải quyết thâm hụt ngân sách và nợ công.
Những thống kê không mấy lạc quan về tình trạng thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục là một tin xấu nữa đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bối cảnh ông đang nỗ lực thuyết phục các cử tri tiếp tục tin tưởng ông trong một nhiệm kỳ Tổng thống nữa. Các thị trường lo ngại nền kinh tế đầu tàu này sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ công, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu.
Bộ Lao động Mỹ ngày 1/6 công bố báo cáo cho thấy, số lượng việc làm tạo ra trong tháng 5 chỉ là 69.000 và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 8,2 %, so với mức 8,1% của tháng trước.
![]() |
| Tình hình thất nghiệp ở Mỹ vẫn chưa được cải thiện (Ảnh: Internet) |
Những số liệu về việc làm này đã làm gia tăng quan ngại rằng, nền kinh tế hàng đầu thế giới này lại rơi vào thời điểm chững lại sau mùa Xuân, tương tự như hai năm trước.
Các thị trường ngay lập tức có phản ứng, với việc các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu. Thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày đầu tiên của tháng 6 đã phải chứng kiến sự mất giá thảm hại nhất kể từ đầu năm tới nay của tất cả các loại cổ phiếu chủ lực. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về sự rủi ro của đồng vốn họ bỏ ra trước cuộc cuộc khủng hoảng nợ có chiều hướng xấu hơn của châu Âu cũng như những dấu hiệu chưa ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trái lại, giá vàng đã tăng vọt khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi an toàn hơn nhằm bảo vệ vốn.
Theo các nhân phân tích, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao 11% tại 17 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) cộng với những dấu hiệu về sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc cũng là những yếu tố tác động vào tâm lý các nhà đầu tư.
Ông Gim Bialko, Chủ tịch Công ty nghiên cứu Bialko nói: “Những diễn biến trên thị trường là hoàn toàn phù hợp. Trong vài tuần qua, dù xuất hiện nhiều tin xấu, song trên các thị trường vẫn có kỳ vọng rất lớn kiểu như một thông báo bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, Liên minh châu Âu hay thậm chí có thể là Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ bơm tiền vào các thị trường, vì thế mọi người vẫn nắm giữ cổ phiếu và chờ đợi. Tuy nhiên, với thông báo của Bộ Lao động Mỹ, chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy mọi người bắt đầu bán tháo cổ phiếu và đó là lý do tại sao tôi cho rằng những diễn biến này là hoàn toàn phù hợp”.
Những diễn biến mới này có thể gây khó khăn cho Tổng thống Barack Obama trong chiến dịch tranh cử năm nay. Ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích các chính sách của Tổng thống Obama và cho rằng "nền kinh tế Obama đang nghiến nát tầng lớp trung lưu Mỹ".
Trong khi đó, Tổng thống Obama đổ lỗi cho châu Âu, cho rằng, cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tác động đến toàn thế giới, trong đó có nước Mỹ.
Từ năm 2011 đến nay, kinh tế Mỹ dù vẫn đang trong quá trình phục hồi, song lại với tốc độ chậm. Thâm hụt ngân sách cũng lên tới hơn 1.000 tỷ USD trong 11 tháng tài khóa 2011. Khu vực ngân hàng vẫn tồn tại nguy cơ đổ vỡ, giá cổ phiếu ngân hàng Mỹ đã giảm xuống mức gần với thời điểm khủng hoảng tài chính 2008. Hãng phân tích Moody’s nhận định triển vọng kinh tế Mỹ trong ngắn hạn yếu hơn đáng kể so với thời điểm tháng 6/2011, khả năng xuất hiện một cuộc suy thoái kinh tế mới là 33,33%.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng, khi Mỹ hoàn thành quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, kinh tế Mỹ mới có thể tăng trưởng ổn định trở lại, đó sẽ là nền tảng vững chắc để Mỹ giải quyết thâm hụt ngân sách và nợ công. Dù vậy, nợ công vẫn là bài toán khó đối với nước Mỹ, cho dù sau tháng 11 tới tổng thống đắc cử sẽ thuộc về đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Vì thế, câu trả lời Mỹ, liệu có rơi vào khủng hoảng nợ công, vẫn còn đang ở phía trước./.
