Mỹ lo ngại về cuộc khẩu chiến giữa Israel và Iran
Mỹ lo ngại một cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột quân sự lan rộng tại khu vực Trung Đông.
Dư luận chính giới và báo chí Mỹ đồng loạt lên tiếng bày tỏ lo ngại về "cuộc khẩu chiến" giữa Israel và Iran sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak phát biểu tại hội nghị các quan chức tình báo và quân sự mới đây rằng, đã tới lúc Israel phải đơn phương ra tay hành động vì "chậm còn hơn là quá muộn", trong khi Iran dọa "sẽ loại bỏ khối ung thư Israel".
![]() |
|
Tên lửa Shahab-3 của Iran và máy bay F-16 của Israel (ẢNH: PBASE) |
Trong một loạt cuộc gặp riêng rẽ gần đây với các nhà lãnh đạo Israel, giới chức Mỹ và phương Tây đã khuyên Israel kiên nhẫn, chờ thêm một thời gian để các đòn trừng phạt kinh tế, nhất là biện pháp cấm vận dầu mỏ mới đây, làm tê liệt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại một cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột quân sự lan rộng tại khu vực Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta là một trong những quan chức cấp cao của Mỹ đã chính thức công khai lên tiếng bày tỏ lo ngại. Phát biểu tại Brussels, Bỉ nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Panetta thừa nhận Mỹ không chắc chắn và cũng thiếu thông tin về các kế hoạch của Israel đối với Iran. Tháng 1/2012, Nhà Trắng đã phái Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Martin Dempsey tới Tel Aviv để thảo luận về một cuộc tấn công đơn phương có thể có của Israel vào các mục tiêu của Iran.
Mặc dù không bình luận về tin tức nói rằng, Israel có thể đánh phủ đầu Iran vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới, nhưng ông Panetta cho biết, Israel đang cân nhắc việc làm này. Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg ngày 2/2 cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Israel đang tiến gần hơn tới một quyết định quân sự mà theo ông "tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn".
Báo "Nước Mỹ ngày nay" cảnh báo một cuộc không kích đơn phương của Israel có thể đẩy Iran tới các hành động trả đũa, trong đó có việc đóng cửa eo biển Hormuz - cửa ngõ vận chuyển dầu lửa sống còn của thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Mỹ và gây nguy hại cho nỗ lực tái tranh cử của ông Obama. Dư luận Mỹ càng lo ngại khi lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 3/2 dọa sẽ trả đũa "loại bỏ khối ung thư Israel".
Iran bác bỏ cáo buộc tấn công Mỹ
Trong khi dư luận Mỹ lo ngại về hậu quả cuộc khẩu chiến giữa Israel và Iran thì ngày 3/2, Iran đã bác bỏ cáo buộc của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng, nhà nước Hồi giáo này đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định, những cáo buộc của ông James Clapper là "vô căn cứ".
![]() |
|
Nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Internet) |
Đầu tháng 10/2011, Mỹ đã cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đứng sau âm mưu ám sát Đại sứ Arab tại Mỹ và vụ việc đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Iran với Saudi Arabia. Tuy nhiên, Tehran liên tục bác bỏ mọi dính líu, đồng thời đề nghị Mỹ làm rõ vụ này.
Trước đó, ngày 11/1, nhà khoa học hạt nhân Iran Mostafa Ahmadi Roshanđã bị ám sát cùng với lái xe và bảo vệ của ông. Iran tuyên bố có bằng chứng xác thực rằng các thế lực nước ngoài đứng sau vụ ám sát các chuyên gia hạt nhân của nước này, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động trên. Đây là vụ ám sát thứ 5 nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân của Iran trong vòng 2 năm qua.
Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang vận động các nước ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Trong khi đó, Israel dọa sẽ thực hiện hành động quân sự chống lại Iran nếu các biện pháp trừng phạt không mang lại kết quả.
Trong một diễn biến khác liên quan đến Iran, ngày 3/2, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Iran đã từ chối cho phép các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận một căn cứ quân sự ở gần thủ đô Tehran trong thời gian nhóm quan sát viên thăm Iran mới đây.
Nguồn tin trên cho biết, các thanh sát viên IAEA nghi ngờ căn cứ quân sự này là nơi Iran tiến hành nghiên cứu sản xuất vũ khí hạt nhân. Hiện kết quả của chuyến thăm Iran của nhóm thanh sát viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chưa được công bố. Theo kế hoạch, IAEA sẽ cử lại đoàn thanh sát viên tới Iran từ ngày 23/2 tới.
Gần đây, Mỹ và Liên minh châu Âu không ngừng gia tăng sức ép và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thể chế tài chính cũng như ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Cơ sở để Mỹ và phương Tây áp đặt trừng phạt dựa trên kết luận đưa ra trong bản báo cáo của IAEA công bố tháng 11/2011. Trong đó, IAEA bày tỏ nghi ngờ hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Iran có liên quan đến sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran lập tức bác bỏ cáo buộc trên với tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân vì mục đích dân sự trước bất kỳ sức ép nào./.

