Mỹ muốn hợp tác với Nga về tên lửa
Một nhà ngoài giao cấp cao NATO ngày 9/2 cho biết Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực tên lửa tầm ngắn và tầm trung
Hãng tin AFP dẫn lời nhà ngoại giao giấu tên nói trên cho biết: "Chính quyền Mỹ sẽ đưa ra một đề nghị mới về hợp tác với Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và hy vọng Nga sẽ sẵn sàng thảo luận vấn đề này". Ông cho biết Mỹ "thực sự muốn hợp tác với Nga về phòng thủ tên lửa, cho rằng những mối đe doạ này, đặc biệt từ tên lửa tầm ngắn và tầm trung, là có thật". Ông nói: "Chúng ta có lợi ích chung với Nga trong việc đề ra cách thức bảo vệ người dân khỏi những hiểm họa này".
Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ phát tín hiệu sẽ xem xét lại kế hoạch triển khai một phần Hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) tại Czech và Ba Lan. Kế hoạch này được Mỹ cho là để chống lại nguy cơ tấn công tên lửa từ những nước như Iran, song bị Nga phản đối mạnh mẽ vì cho rằng sẽ đe doạ an ninh quốc gia của Nga.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế ở Munich (Đức), ngày 7/2 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã nhấn mạnh đến việc hàn gắn quan hệ với Nga và cho biết Mỹ sẽ xem xét lại tính hiệu quả và chi phí của kế hoạch "lá chắn tên lửa" tại Đông Âu. Bài phát biểu này của ông Biden được phía Nga mô tả là "tích cực"./.