Mỹ muốn thay đổi chính sách viện trợ quốc tế

Hiện nay, Mỹ vẫn là nhà viện trợ lớn nhất thế giới với khoảng 27 tỷ USD trong năm 2008.

Ngày 6/1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, an ninh Mỹ phụ thuộc vào biện pháp mới đối với viện trợ quốc tế. Theo bà Clinton, trước đây Mỹ tiến hành một số giải pháp không sát với các mục tiêu cần thiết.

Biện pháp mới của Mỹ sẽ làm việc mang tính hợp tác với những người dân ở các nước đang phát triển. Trước đó, chính quyền Mỹ đã đưa ra chính sách viện trợ phát triển trong các lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng tại các nước nhận viện trợ.

Những người chỉ trích nói rằng, Chính quyền Mỹ không nhanh chóng thực hiện các cam kết nhằm thúc đẩy nguồn tài chính và nâng cao tính chất công việc tại Cơ quan Phát triển quốc tế, một tổ chức viện trợ chính của Chính phủ Mỹ.

Ngoại trưởng Clinton cho biết, viện trợ đúng trọng tâm là một phần quan trọng trong toàn bộ chiến lược của Mỹ nhằm mang đến sự an toàn đối với thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.