Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Trung Quốc
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm ngăn chặn "những tính toán sai lầm"
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Samuel Locklear ngày 15/6 cam kết thúc đẩy quan hệ quân sự với Trung Quốc nhằm tăng cường an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Locklear nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm ngăn chặn "những tính toán sai lầm" cũng như phát huy tầm ảnh hưởng tích cực của hai nước đối với môi trường an ninh khu vực. Ông hy vọng có thêm nhiều hoạt động trao đổi và giao lưu quân sự giữa hai nước trong tương lai. Dự kiến, ông sẽ đi thăm Trung Quốc trong vài tuần tới và có các cuộc gặp "cởi mở" với các quan chức quân đội Trung Quốc.
![]() |
| Đô đốc Samuel Locklear tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 15/6 (Ảnh: Stripes) |
Cũng tại buổi họp báo, ông Locklear nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ không thiết lập các căn cứ mới tại châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh Mỹ đang tái cân bằng các ưu tiên chiến lược tại khu vực này. Mỹ sẽ dựa nhiều hơn vào các đồng minh và đối tác trong khu vực trong việc sử dụng các cơ sở quân sự.
Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đang phải đối mặt với khoản ngân sách bị cắt giảm lên tới 487 tỷ USD trong 10 năm, đặc biệc nếu Quốc hội Mỹ trong năm 2012 "đặt dấu chấm hết" kỷ nguyên giảm thuế từ thời cựu Tổng thống George W. Bush và các khoản cắt giảm chi tiêu lớn bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2013.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định các hoạt động của quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm ngân sách./.
