Mỹ, Nga đạt tiến triển trong đàm phán về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược
Ngày 23/6, Mỹ thông báo đạt được tiến triển trong đàm phán với Nga về hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) được hai bên ký từ thời Chiến tranh Lạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly nói rằng, cả Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Medvedev đều muốn "cắt giảm đáng kể" các kho vũ khí hạt nhân theo START mới. Tuy nhiên, ông Kelly không cho biết chi tiết về vòng đàm phán Mỹ-Nga đang diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sỹ.
Các nhà đàm phán Mỹ và Nga bắt đầu vòng đàm phán thứ ba tại Geneva, Thuỵ Sỹ ngày 23/6, như một phần trong các cuộc đàm phán sơ bộ về START. Đây cũng là vòng đàm phán cuối cùng trước khi diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ vào ngày 6 tháng 7 tới.
Nga và Mỹ đang tìm cách đạt được một thoả thuận mới thay thế START-I, ký năm 1991 và được coi là nền tảng trong vấn đề kiểm soát vũ khí chiến lược, trước khi hiệp ước này hết hiệu lực vào ngày 5/12 tới./.