Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Trang Press TV dẫn nguồn tin của Guardian ngày 24/10 cho biết, quan chức Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã giao cho Cơ quan An ninh Quốc gia số điện thoại của các nhà lãnh đạo thế giới. Một quan chức không rõ tên của Mỹ thậm chí đã giao tới 200 số điện thoại, trong đó có số điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Tài liệu mới do Edward Snowden cung cấp cho thấy NSA đã giám sát điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới (Ảnh chụp từ clip, nguồn Press TV)

Phát biểu trước báo chí ở Brussels, bà Merkel nói rằng việc theo dõi bạn bè là điều không thể chấp nhận. "Chúng tôi cần sự tin tưởng, và bây giờ niềm tin ấy cần phải thiết lập lại", bà Merkel nói. Tiết lộ mới này được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cáo buộc Washington đang giám sát các cuộc điện thoại di động của mình.

Các tài liệu tiết lộ trong vài tháng qua cho thấy mức độ nghiêm trọng trong hoạt động của một cơ quan tình báo cao cấp đã tìm kiếm và giành được quyền giám sát sâu rộng để thu thập dữ liệu trong nước mà không ai biết.

Các hành vi vi phạm quyền riêng tư lần đầu tiên được tiết lộ bởi Snowden trong tháng 6. Thông tin do Snowden cung cấp cho thấy NSA thu thập dữ liệu điện thoại và thông tin liên lạc Internet của công dân Mỹ. Cựu nhân viên NSA này bị buộc tội hoạt động gián điệp ở Mỹ, đã chạy trốn khỏi Mỹ và được cấp quy chế tị nạn 1 năm tại Nga bắt đầu từ tháng 8 vừa qua. Snowden đã cung cấp cho các phóng viên khoảng 50.000 trang tài liệu mật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức
Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Mỹ bảo lưu quyền tiến hành hoạt động tình báo
Mỹ bảo lưu quyền tiến hành hoạt động tình báo

VOV.VN - Mặc dù Mỹ thừa nhận cáo buộc do thám gây căng thẳng với các nước đồng minh.

Mỹ bảo lưu quyền tiến hành hoạt động tình báo

Mỹ bảo lưu quyền tiến hành hoạt động tình báo

VOV.VN - Mặc dù Mỹ thừa nhận cáo buộc do thám gây căng thẳng với các nước đồng minh.

Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén
Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén

VOV.VN -Sóng gió nổi lên giữa 2 nước trước những thông tin về việc Mỹ nghe lén điện thoại của hơn 70 triệu công dân Pháp.

Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén

Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén

VOV.VN -Sóng gió nổi lên giữa 2 nước trước những thông tin về việc Mỹ nghe lén điện thoại của hơn 70 triệu công dân Pháp.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel
Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.