Mỹ-Nhật-Hàn sẽ trao đổi về vấn đề Triều Tiên

Cuộc trao đổi này sẽ diễn ra sau cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Triều lần 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 23/2.  

Theo truyền thông Hàn Quốc, đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Mỹ Glyn Davies sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 25/2 sau cuộc đối thoại cấp cao Triều-Mỹ lần 3 tại Bắc Kinh.

Thông tin cho biết, ông Glyn Davies sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lim Sung-nam để trao đổi ý kiến về kết quả cuộc đối thoại Triều-Mỹ đồng thời bàn thảo phương án nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên.

Sau chuyến thăm Hàn Quốc, ông Glyn Davies sẽ thăm Nhật Bản và sẽ có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Nhật Bản.

Theo kế hoạch, CHDCND Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức cuộc đối thoại cấp cao lần 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 23/2. Được biết, hai bên sẽ bàn thảo về quá trình chuẩn bị cho chương trình phi hạt nhân hóa và vấn đề hỗ trợ lương thực cho Triều Tiên mà hai nước đã cam kết vào đầu tháng 12/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên