Mỹ, Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết

(VOV) - Trong khi Mỹ, Nhật Bản đang chuẩn bị kế hoạch đối phó với vụ phóng thì Nga cũng theo dõi chặt chẽ kế hoạch của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/12 đưa tin, CHDCND Triều Tiên đang cân nhắc hoãn phóng tên lửa mang theo vệ tinh mà theo dự định ban đầu được thực hiện từ ngày 10-22/12. Tuy nhiên, bất chấp các động thái này của Triều Tiên, các nước như Mỹ, Nhật Bản vẫn chuẩn bị mọi kế hoạch nhằm đối phó với vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng.

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên (Ảnh: Yonhap)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Ủy ban Công nghệ Không gian Triều Tiên thông báo, nước này đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh. Nhưng trong quá trình chuẩn bị, đã nảy sinh một số vấn đề, buộc các nhà khoa học của Triều Tiên phải cân nhắc nghiêm túc khả năng điều chỉnh lại kế hoạch này.

Bất chấp tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Satoshi Morimoto cho biết, nước này đã triển khai 4 tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot (SAM) đến biên giới phía Nam và đặt thêm 3 tên lửa cùng loại này ở gần thủ đô. Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến có thể xảy ra quanh vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố trước báo giới ngày 8/12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Fujimura cũng cho biết đang hợp tác với các nước khác để ngăn chặn vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc. Ngoài ra chúng tôi cũng tôi hiện đang thông qua các kênh ngoại giao với Nga và Trung Quốc để ngăn chặn vụ phóng tên lửa của Triều Tiên”- ông Fujimura nói.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 8/12 đưa tin, các phương tiện kiểm soát không gian hàng không và vũ trụ vùng Viễn Đông của Nga sẽ theo dõi chặt chẽ kế hoạch của CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa ba tầng trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12.

Hãng Interfax dẫn lời một chuyên gia quân sự cấp cao cho biết, hệ thống radar cảnh báo tên lửa của Lực lượng không quân vũ trụ (VVKO) sẽ hoạt động để đảm bảo tên lửa Triều Tiên không thể đe dọa Nga trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi bay chệch quỹ đạo.

Trong khi đó, Mỹ cũng triển khai các tàu hải quân để "giám sát chặt chẽ" vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và dự phòng phương án đánh chặn. Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear cho biết, Hải quân Mỹ đang điều động 3 đến 4 tàu chiến trang bị tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía Tây Thái Bình Dương nhằm kiểm soát vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và có kế hoạch bắn chặn tên lửa mang vệ tinh của nước này nếu cảm thấy đó là mối đe doạ. Các tàu chiến này sẽ được bố trí tại các vị trí tốt nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner bày tỏ lo ngại về kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên và khẳng định đây là sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Washington khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp thích đáng nếu Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Hàn khởi động kế hoạch ứng phó tên lửa Triều Tiên
Nhật, Hàn khởi động kế hoạch ứng phó tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Nhóm quản lý khủng hoảng để ứng phó kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên của Hàn Quốc đã được khởi động.

Nhật, Hàn khởi động kế hoạch ứng phó tên lửa Triều Tiên

Nhật, Hàn khởi động kế hoạch ứng phó tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Nhóm quản lý khủng hoảng để ứng phó kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên của Hàn Quốc đã được khởi động.

Triều Tiên hoàn tất việc đặt tên lửa lên bệ phóng
Triều Tiên hoàn tất việc đặt tên lửa lên bệ phóng

(VOV) - Bình Nhưỡng sẽ cho lắp đặt các thiết bị hỗ trợ như radar, camera trước khi tiếp nhiên liệu cho tên lửa.

Triều Tiên hoàn tất việc đặt tên lửa lên bệ phóng

Triều Tiên hoàn tất việc đặt tên lửa lên bệ phóng

(VOV) - Bình Nhưỡng sẽ cho lắp đặt các thiết bị hỗ trợ như radar, camera trước khi tiếp nhiên liệu cho tên lửa.

Mỹ điều động tàu chiến đối phó với Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ điều động tàu chiến đối phó với Triều Tiên phóng tên lửa

(VOV) - Các tàu chiến được bố trí tại các vị trí tốt nhất để có thể dễ dàng xác định đường đi của các tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Mỹ điều động tàu chiến đối phó với Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ điều động tàu chiến đối phó với Triều Tiên phóng tên lửa

(VOV) - Các tàu chiến được bố trí tại các vị trí tốt nhất để có thể dễ dàng xác định đường đi của các tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Dụng ý của Triều Tiên khi chuẩn bị phóng tên lửa
Dụng ý của Triều Tiên khi chuẩn bị phóng tên lửa

(VOV) - Động thái này tiếp tục khẳng định Triều Tiên sẽ quyết tâm theo đuổi công nghệ không gian vũ trụ.

Dụng ý của Triều Tiên khi chuẩn bị phóng tên lửa

Dụng ý của Triều Tiên khi chuẩn bị phóng tên lửa

(VOV) - Động thái này tiếp tục khẳng định Triều Tiên sẽ quyết tâm theo đuổi công nghệ không gian vũ trụ.

Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên
Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Bộ trưởng Phòng vệ Satoshi Moritomo vẫn yêu cầu Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản duy trì tình trạng báo động trong 2 tuần tới.

Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Bộ trưởng Phòng vệ Satoshi Moritomo vẫn yêu cầu Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản duy trì tình trạng báo động trong 2 tuần tới.

Lãnh tụ Triều Tiên đề phòng đảo chính quân sự
Lãnh tụ Triều Tiên đề phòng đảo chính quân sự

(VOV) - Nhiều xe bọc thép đã được điều đến bảo vệ tư dinh của ông Kim Jong-un.

Lãnh tụ Triều Tiên đề phòng đảo chính quân sự

Lãnh tụ Triều Tiên đề phòng đảo chính quân sự

(VOV) - Nhiều xe bọc thép đã được điều đến bảo vệ tư dinh của ông Kim Jong-un.

Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh
Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh

(VOV) - Các kỹ sư Triều Tiên "đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng hoãn phóng vệ tinh," song không cho biết lý do.

Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh

Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh

(VOV) - Các kỹ sư Triều Tiên "đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng hoãn phóng vệ tinh," song không cho biết lý do.