Mỹ nỗ lực hoàn thành thỏa thuận chiến lược với Afghanistan
Các nỗ lực đàm phán nhằm thỏa thuận về sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ tại Afghanistan.
- Cựu Ngoại trưởng Mỹ phản đối rút quân khỏi Afghanistan
- Tướng Mỹ: “Chiến dịch tại Afghanistan còn kéo dài đầy khó khăn”
Ngày 21/3, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố, Mỹ đang nỗ lực hoàn thành thỏa thuận đối tác chiến lược với Afghanistan trước thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO cuối tháng 5 tới tại Chicago, Mỹ.
Chính quyền Mỹ và Afghanistan đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận cần thiết cho sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau thời hạn rút quân năm 2014, trong đó cho phép các cố vấn và một số lực lượng đặc biệt tiếp tục ở lại quốc gia Nam Á này.
![]() |
| Mỹ và Afghanistan đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận cần thiết cho sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014 (Ảnh: AFP) |
2 trở ngại chính trong các cuộc đàm phán này là việc chuyển giao các trung tâm giam giữ của Mỹ cho chính quyền và các vụ đột kích ban đêm do binh sĩ liên quân thực hiện.
Đầu tháng này, 2 bên đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề nhà tù, cho phép Afghanistan kiểm soát các tù nhân trong vòng 6 tháng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn về các vụ đột kích ban đêm. Tuy nhiên, phát biểu tại buổi họp báo với người đồng cấp Afghanistan Zalmay Rasool, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, 2 bên đã đạt được nhiều tiến bộ trong vấn đề này, mở đường tiến đến một thỏa thuận đối tác chiến lược trước Hội nghị Thượng đỉnh tại Chicago.
Bà Clinton nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ là mở đường cho các cuộc đàm phán giữa chính quyền Afghanistan và Taliban, đồng thời tái khẳng định yêu cầu của Mỹ đối với Taliban là chấm dứt quan hệ với lực lượng khủng bố Al-Qaeda, từ bỏ bạo lực và tôn trọng hiến pháp Afghanistan, trong đó bao gồm tôn trọng quyền phụ nữ và trẻ em./.
