Mỹ nối lại viện trợ lương thực cho Triều Tiên
Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/3 nhắc lại lập trường sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho CHDCND Triều Tiên, dưới sự giám sát chặt chẽ, nếu phía Bình Nhưỡng đồng ý.
Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley cho biết, vấn đề Mỹ cung cấp viện trợ nhân đạo cho CHDCND Triều Tiên không phải do phía Mỹ quyết định, mà phụ thuộc vào phía Bình Nhưỡng. Mỹ sẽ nghiên cứu tích cực vấn đề này nếu như Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp nhận viện trợ của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, số viện trợ này phải thực sự được dùng cho người dân Triều Tiên.
Trả lời về vấn đề đối thoại song phương Mỹ – Triều, ông Philip Crowley cho biết, phía Mỹ có ý định tiến hành đối thoại song phương với CHDCND Triều Tiên, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải đồng ý quay trở lại bàn đàm phán 6 bên và tiếp tục tiếp xúc với các nước liên quan khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc.
Tháng 6/2008, Mỹ đồng ý viện trợ cho Triều Tiên 500.000 tấn lương thực, trong đó 400.000 tấn chuyển qua Chương trình Lương thực Thế giới và số còn lại chuyển qua các cơ quan phi chính phủ khác. Tuy nhiên, tháng 3/2009, Triều Tiên từ chối nhận viện trợ của Mỹ trong bối cảnh tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang bế tắc và Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh.
Theo Tổ chức Nông lương LHQ, Triều Tiên cần ít nhất 1 triệu tấn lương thực viện trợ trong năm 2010./.